11:22 09/11/2017

Saudi Arabia kêu gọi công dân rời khỏi Liban 'càng sớm càng tốt'

Saudi Arabia ngày 9/11 đã kêu gọi các công dân nước này rời khỏi Liban "càng sớm càng tốt", chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Liban Saad al- Hariri tuyên bố từ chức khi đang có chuyến thăm vương quốc này.

Cựu Thủ tướng Liban Saad al- Hariri được cho là đã ở lại Saudi Arabia sau khi bất ngờ từ chức. Ảnh: Getty

Hãng thông tấn SPA dẫn một thông báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết nước này cũng đã kêu gọi người dân không nên du lịch tới Liban vào thời điểm này.
     
Trước đó, cùng ngày, một quan chức hàng đầu của Chính phủ Liban cho hay nước này tin rằng Saudi Arabia đang giam giữ ông Saad al-Hariri và Liban đang  có kế hoạch sẽ phối hợp với các nước nhằm đảm bảo việc hồi hương cho chính khách này.
     
Ông Hariri đã từ chức Thủ tướng Liban vào ngày 4/11 trong một tuyên bố gây bất ngờ được phát đi từ Saudi Arabia, đẩy Liban chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị và khiến nước này trở thành tâm điểm của một cuộc tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giữa Saudi Arabia và Iran.
      
Quyết định từ chức đột ngột của ông Hariri, một người Hồi giáo dòng Sunni, làm dấy lên đồn đoán tại Liban rằng chính trị gia đồng minh của Saudi Arabia này đã bị kìm kẹp trong một cuộc tranh giành quyền lực trong khu vực giữa Iran và Saudi Arabia và buộc phải từ chức.
     
Trước đó, báo Asharq al-Awsat của Saudi Arabia ngày 5/11 đưa tin các cơ quan tình báo phương Tây đã cảnh báo cựu Thủ tướng Liban Saad al-Hariri về một âm mưu ám sát ông.
     
Hãng tin Reuters của Anh ngày 9/11 cho biết ông Saad al-Hariri đã gặp Đại sứ Pháp tại Saudi Arabia. Văn phòng của ông Hariri đưa ra  tuyên bố cho biết cựu Thủ tướng Liban cũng đã gặp các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ trong hai ngày qua.
    
Kênh truyền hình al-Manar TV cũng đưa tin Tổng thống Liban Michel Aoun đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà ngoại giao để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến quyết định từ chức bí hiểm của ông Hariri.

TTXVN/Báo Tin Tức