09:09 30/09/2019

Saudi Arabia chấn động vụ cận vệ thân cận nhất của Quốc vương bị bắn chết

Người cận vệ mà Quốc vương Saudi Arabia tin tưởng nhất đã bị bắn chết trong một mâu thuẫn với bạn ở nhà riêng.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Abdulaziz al-Fagham bên cạnh Quốc vương Salman trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Kênh RT dẫn các bài viết đăng truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin Thiếu tướng Abdulziz al-Fagham đã qua đời sau khi vướng mắc vào một vụ “tranh cãi cá nhân” tại nhà một người bạn ở thành phố Jedda bên bờ Biển Đỏ.

Cơ quan Báo chí Saudi dẫn báo cáo ban đầu của cảnh sát đưa tin ông al-Fagham tới nhà bạn vào tối 28/9. Tại đó, một người bạn khác tên Mamdouh al-Ali xuất hiện. Vào một thời điểm, tranh cãi nổ ra giữa al-Fagham và al-Ali. Đối tượng al-Ali đã rời khỏi ngôi nhà và trở lại mang theo một khẩu súng, bắn Thiếu tướng cận vệ. Tên này cũng làm bị thương anh trai chủ nhà và một nhân viên đón khách người Philippines. Ông Al-Fagham nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi.

Theo cảnh sát, nghi phạm sau đó cố thủ trong nhà và không chịu đầu hàng. Hắn ta bị tiêu diệt trong một vụ đấu súng với cảnh sát. Năm cảnh sát bị thương trong vụ đấu súng này.

Chú thích ảnh
Al-Fagham là cận vệ trung thành và đáng tin cậy nhất của Quốc vương Salman. Ảnh: RT

Các báo cáo chính thức không công bố chi tiết nguyên nhân dẫn tới vụ tranh cãi cũng như bất kỳ thông tin nào về kẻ giết ông al-Fagham. Hai người cháu của nạn nhân xác nhận ông al-Fagham bị một “người bạn bội tín” giết hại.

Al-Fagham là cận vệ trung thành và đáng tin cậy nhất của Quốc vương Salman và cũng từng có thời gian bảo vệ Quốc vương quá cố Abdullah. Trong các bức ảnh ghi lại chuyến công du nước ngoài và các sự kiện công cộng tại quốc gia, Thiếu tướng Al-Fagham luôn xuất hiện bên cạnh sát nhà vua. Trong các bức ảnh, Al-Fagham hiện lên với tầm vóc cao lớn, mặc đồng phục và mũ nồi đen.

Sau khi thông tin về cái chết của Thiếu tướng Al-Fagham, các quan chức và người dân Saudi Arabia đồng loạt bày tỏ dòng trạng thái tiếc thương trên Twitter để tỏ lòng thành kính người cận vệ hoàng gia lâu năm này. Cố vấn cấp cao của Tòa án Hoàng gia Turki al-Sheikh gọi ông là một “anh hùng”. Người đứng đầu Văn phòng của Thái tử Mohammed bin Salman, ông Bader al-Asaker, cũng có dòng bảy tỏ ca ngợi Thiếu tướng Al-Fagham vì sự phục vụ trung thành của ông đối với Hoàng tộc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức