03:17 11/03/2019

Saudi Arabia cắt giảm lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4

Ngày 11/3, một quan chức Saudi Arabia thông báo nước này có kế hoạch giảm lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4 tới, xuống dưới 7 triệu thùng/ngày, trong khi vẫn duy trì sản lượng khai thác dưới 10 triệu thùng/ngày.

Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu cách thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, khoảng 160 km về phía đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh này đang tìm cách thu hẹp nguồn cung và hỗ trợ nhằm đẩy giá "vàng đen" trên thị trường tiêu thụ.

Theo quan chức trên, hiện nhu cầu của khách hàng nước ngoài đối với mặt hàng dầu thô của Saudia Arabia là hơn 7,6 triệu thùng/ngày, nhưng công ty dầu quốc gia Aramco của Saudi Arabia sẽ cắt giảm 635.000 thùng dầu/ngày cho xuất khẩu. Trên thực tế, quan chức này cho biết lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 3/2019 cũng đã dưới 7 triệu thùng/ngày. 

Cũng nguồn tin trên cho biết Saudi Arabia trong tháng 4 này sẽ tiếp tục duy trì sản lượng khai thác dầu dưới mức 10 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức sản lượng tối đa 10,311 triệu thùng/ngày mà Saudi Arabia cùng các nước thành viên Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước nằm ngoài OPEC nhất trí theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác với mục đích hỗ trợ dầu thô tăng giá. 

Ngày 7/12 năm ngoái, các nước thành viên OPEC và các đối tác ngoài OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2019 nhằm tăng giá dầu và kiểm soát tình trạng dư thừa trong bối cảnh giá "vàng đen" giảm 36% kể từ tháng 10/2018 do nguồn cung tăng mạnh và nhu cầu thế giới suy yếu.

Lan Phương (TTXVN)