06:06 20/06/2019

Saudi Arabia bác bỏ cáo buộc của LHQ liên quan vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Ngày 19/6, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã bác bỏ báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng Thái tử kế vị Mohammed bin Salman và một số quan chức cấp cao khác của nước này phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Chú thích ảnh
Nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi trong cuộc họp báo tại thủ đô Manama, Bahrain năm 2014. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông al-Jubeir, nội dung báo cáo lặp lại những gì đã được lưu hành trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chứa đựng nhiều mâu thuẫn và là cáo buộc vô căn cứ. 

Trước đó, bà Agnes Callamard - báo cáo viên đặc biệt của LHQ phụ trách điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Thái tử Bin Salman có thể có vai trò trong vụ việc trên.

Trong báo cáo dài 100 trang, bà Callamard nhấn mạnh cái chết của nhà báo Khashoggi là có chủ ý, được lên kế hoạch trước và là một “tội ác quốc tế". Báo cáo kết luận: "Đánh giá các đoạn băng ghi âm của giới chức tình báo ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác cho thấy ông Khashoggi có thể đã bị tiêm thuốc giảm đau và ngạt do túi nhựa". 

Nhà báo Khashoggi của tờ Washington Post bị sát hại trong Lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Istanbul ngày 2/10/2018. Vụ việc đã kích động làn sóng tẩy chay trên diện rộng đối với Saudi Arabia, cũng như làm giảm uy tín quốc tế của Thái tử Bin Salman.      

Hôm 3/1 vừa qua, Saudi Arabia đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử 11 nghi can trong vụ sát hại Khashoggi, trong đó có 5 người bị cơ quan công tố đề nghị án tử hình.

Lê Quang Trường (TTXVN)