Trong bối cảnh Mỹ và Iran tấn công trả đũa lẫn nhau, ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi thông điệp tới các nước láng giềng vùng Vịnh.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả những hành động quân sự hoặc mối đe dọa nhằm vào Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo trang turkiyetoday.com, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định lại rằng tất cả các quốc gia trong khu vực (đặc biệt là các nước nằm dọc bờ Nam vịnh Ba Tư) cần có trách nhiệm pháp lý và đạo đức để ngăn chặn quân đội Mỹ cũng như Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của họ để lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện hoặc hỗ trợ các hành động thù địch chống Iran.
Cùng ngày, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả những hành động quân sự hoặc mối đe dọa nhằm vào Iran.
Các tuyên bố trên xuất hiện sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào 21 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân và hải quân của nước này trên khắp khu vực.
IRGC cho biết các tên lửa tầm xa đã tấn công trúng bốn mục tiêu lớn tại căn cứ ở Al Azraq thuộc Jordan, bao gồm các nhà chứa tiêm kích F-35 và một trung tâm chỉ huy - kiểm soát.
Quân đội Jordan đã đánh chặn năm tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào khu vực Al Azraq. Theo quân đội Jordan, các tên lửa đã bị hệ thống phòng không phá hủy và các mảnh vỡ rơi xuống không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.
IRGC cũng tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait để đáp trả hành động của Mỹ.
IRGC cảnh báo các lực lượng đã sẵn sàng thực hiện phản ứng "mang tính hủy diệt và quyết định" đối với bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo, đồng thời cho rằng quân đội Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả phát sinh.
Trước đó, IRGC đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên bầu trời huyện Jam thuộc tỉnh Bushehr ở miền Nam Iran.
Những diễn biến này xảy ra vài giờ sau khi Mỹ không kích ở miền Nam Iran. Sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn tất các cuộc không kích tự vệ nhằm vào Iran. Theo CENTCOM, các tiêm kích Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không và các địa điểm radar của Iran gần eo biển Hormuz để đáp trả vụ một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn rơi.
Trước những diễn biến mới về hoạt động quân sự mang tính đáp trả lẫn nhau của Mỹ và Iran, các nước khu vực vấn thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, các cuộc thảo luận ngày 9/6 tập trung vào căng thẳng liên quan Mỹ - Israel và Iran cũng như các vấn đề khác của khu vực. Các bên đã thảo luận về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.