11:23 30/11/2011

Sau thất bại U23 Việt Nam: Lại… rút kinh nghiệm

Đáng suy nghĩ là sức ép từ dư luận đã không khiến có quyết định kỷ luật đáng kể nào được đưa ra. Đây không phải lần đầu tiên, LĐBĐVN dễ dàng vượt qua sức ép dư luận sau thất bại của bóng đá Việt Nam. Mỗi lần như vậy, tình hình ở các đội tuyển lại không có gì cải thiện.

Nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam nằm ở lỗi hệ thống mang tính lâu dài, do rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Nhưng nói gì thì nói, những người làm quản lý bóng đá phải chịu trách nhiệm và cần đưa ra lộ trình rõ ràng để “sửa sai”. Tuy nhiên, những điều đó đã không có tại cuộc họp “mổ xẻ” vừa qua của LĐBĐVN.

Trách nhiệm... chịu chung

Cuộc họp rút kinh nghiệm sau thất bại của đội U23 tại SEA Games 26 chỉ có hai Phó Chủ tịch: Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung mà không có người cao nhất là ông Nguyễn Trọng Hỷ. Đáng chú ý là những nội dung được trình bày trong hai bản báo cáo của HLV Trưởng Falko Goetz và Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn.

HLV trưởng Falko Goetz tại khu vực kỹ thuật. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Hai bản báo cáo, một về quản lý và một về chuyên môn này có những cách đánh giá khá tương đồng. Theo đó, công tác chuẩn bị của đội U23 Việt Nam cho SEA Games 26 là tương đối tốt. Việc tuyển chọn VĐV cho ĐT U23 thì đã tận dụng được tối đa nhân tài hiện có, không bỏ sót tài năng nào, ngoại trừ trường hợp của Hà Minh Tuấn bị chấn thương. Thời gian 2 tháng chuẩn bị là đủ nhưng chế độ dinh dưỡng, việc tuân thủ kỷ luật về mặt dinh dường của đội chưa tốt nên một số thời điểm, thể lực của các cầu thủ không đảm bảo. Hai giải đấu tập huấn trước SEA Games được đánh giá là thành công.

Cả Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và HLV F.Goetz đều nhận trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, LĐBĐVN không quên đổ lỗi cho báo chí và những yếu tố khách quan. Theo ông F.Goetz, U23 Việt Nam đã không có được lực lượng mạnh vì đa phần là những cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm. Ông thầy người Đức cũng đổ lỗi cho LĐBĐVN vì đã không cung cấp đầy đủ thông tin về các đối thủ. Thêm nữa, tại V-League thường chơi bóng dài với các tiền đạo ngoại binh khiến ông khó khăn xây dựng lối chơi với các tiền đạo nội ở đội tuyển. Các đối thủ đều quá mạnh và trách nhiệm của ông chỉ là không giúp đội giành được tấm HCĐ. Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho rằng, báo chí đã gây sức ép tâm lý quá lớn khi đòi hỏi chức vô địch. Với cách giải thích này, LĐBĐVN đã cố tình phớt lờ những đòi hỏi chính đáng của dư luận.

“Nhận” khác “chịu”

Sau thất bại, việc bắt HLV hay Trưởng đoàn phải từ chức là điều không nên vội vàng. Tuy nhiên cần làm rõ việc nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm của cả HLV F.Goetz và Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn. Không thể để cả hai ông này chỉ nói một câu nhận trách nhiệm rồi xong. Cái mà người hâm mộ cần là hình thức chịu trách nhiệm rõ ràng. Và quan trọng hơn hết là những người làm bóng đá cần đưa ra một lộ trình cụ thể cho những cải thiện trong tương lai gần. Điều đó là căn cứ để đánh giá chất lượng công việc và có lý do để dư luận có thể kiên trì chờ đợi ngày bóng đá nước nhà khởi sắc.

Có thể HLV F.Goetz có trình độ chuyên môn không tồi. Nhưng việc HLV này không am hiểu bóng đá Việt Nam, lại càng không nắm rõ bóng đá khu vực là nguyên nhân chính trong sự sa sút của U23 Việt Nam. Việc chọn Falko Goetz vào chiếc ghế HLV Trưởng có lỗi rất lớn của lãnh đạo LĐBĐVN. Thế nên tranh luận với HLV F.Goetz về lý do thất bại cũng không có nhiều ý nghĩa, và cho đến lúc này ông thầy vẫn chưa thực sự hiểu ông sẽ phải làm gì.

Đáng suy nghĩ là sức ép từ dư luận đã không khiến có quyết định kỷ luật đáng kể nào được đưa ra. Đây không phải lần đầu tiên, LĐBĐVN dễ dàng vượt qua sức ép dư luận sau thất bại của bóng đá Việt Nam. Mỗi lần như vậy, tình hình ở các đội tuyển lại không có gì cải thiện. Người hâm mộ cũng không có căn cứ để đánh giá những việc LĐBĐVN làm, vì họ không hứa hẹn gì cụ thể. Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng từng đặt dấu hỏi: “Nếu VFF kiên trì làm bóng đá căn cơ thì liệu báo chí có bình tĩnh và kiên nhẫn để chờ đợi hay không?”. Không chỉ báo chí, mà cả người hâm mộ sẵn sàng chờ đợi 5 năm hoặc lâu hơn để được nhìn thấy bóng đá Việt Nam giành chức vô địch SEA Games, tiến bộ ở châu lục. Tuy nhiên, LĐBĐVN cần đưa ra một lộ trình cụ thể, để làm căn cứ cho những hứa hẹn. Không thể chỉ nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm như thế!

Thanh Lâm