05:15 18/05/2018

Sáu nhóm vấn đề cần giải quyết để không 'tận thu, ăn xổi', bỏ qua những giá trị văn hóa cốt lõi

Ngày 18/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ: Sau một năm thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên tinh thần kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, hành động, hiệu quả với nhiều nét nổi bật. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị chuyên môn đã tập trung hoàn thiện thể chế – yêu cầu cần thiết của Chính  phủ kiến tạo, hành động, tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng nêu lên các nhóm vấn đề cần đầu tư tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn. 

Thứ nhất, đó là vấn đề văn hóa, vẫn còn tình trạng khai thác tận thu, ăn xổi, đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà bỏ qua những giá trị cốt lõi, tốt đẹp của văn hóa, lịch sử, gây dư luận xã hội như trùng tu, tôn tạo, bảo tồn không đúng nguyên mẫu, bóp méo lịch sử.  Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quan tâm đến một số vấn đề khác của văn hóa như: gia đình văn hóa, bạo lực gia đình, văn hóa trong cơ quan, trường học, công sở, đường phố…

Thứ hai là về điện ảnh. Ngành này đang phải đối mặt với khó khăn thách thức lớn, nhất là việc phim nước ngoài chiếm lĩnh thị trường, cần có hành động cụ thể, kế hoạch, cơ chế để giành lại thị phần trong nước, tạo ra sự phát triển cho phim Việt Nam.

Thứ ba là nghệ thuật biểu diễn với cấp phép ca khúc, quản lý tổ chức biểu diễn, mỹ thuật nhiếp ảnh, tranh giả.

Thứ tư là vấn đề về du lịch, liên quan đến quản lý tour giá rẻ, 0 đồng; hướng dẫn viên du lịch chui...

Thứ năm là vấn đề thể dục thể thao, Thủ tướng quan tâm đến kiện toàn Ban Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, phát hiện đào tạo vận động viên trẻ có năng khiếu cho thể thao thành tích cao.

Thứ sáu là quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý nhà nước về vấn đề quảng cáo bởi thời gian qua đã xuất hiện nhiều quảng cáo vi phạm thuần phong mỹ tục, bạo lực, phóng đại quá mức, thậm chí quảng cáo sai sự thật…

Về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ cần sớm xây dựng các văn bản để cắt giảm trên thực tế vì trong năm 2018, Chính phủ yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% điều kiện kinh doanh và 50% thủ tục hành chính. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh ở lĩnh vực karaoke, vũ trường, kinh doanh dịch vụ bảo tàng… Những điều kiện chưa rõ ràng, không hợp lý, không định lượng được cần phải lược bỏ để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp… 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trên cơ sở ý kiến của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ đã làm rõ các nội dung liên quan cũng như đưa ra.

Về tour du lịch giá trẻ, 0 đồng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ: Những đoàn khách đi tour giá rẻ, 0 đồng khi vào Việt Nam nếu đi máy bay vẫn phải trả tiền vé, khi lưu trú vẫn phải trả tiền khách sạn, sử dụng dịch vụ tham quan, ăn uống…Vấn đề ở đây là đơn vị bán tour đã bán với giá rất rẻ, vậy lấy chi phí ở đâu bù lỗ? Do đó mới xảy ra câu chuyện những đơn vị bán tour tổ chức các cửa hàng bán với giá cắt cổ, thu lại của khách bằng con đường đó. Nhiệm vụ của ngành Du lịch là quản lý đoàn khách vào, còn đơn vị bán tour đưa khách vào cửa hàng nào, ngành Du lịch không thể quản lý được, mà phải là đơn vị quản lý thị trường. Với hành vi trốn thuế, Chi cục Thuế phải quản lý. Họ chuyển tiền ngoại tệ, mua bán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật, Ngân hàng phải vào cuộc. Nếu không có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành: Quản lý thị trường, Thuế, Ngân hàng, Chính quyền địa phương, ngành Du lịch không thể giải quyết được.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Tổ Công tác tham mưu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cùng giải quyết các vấn đề phức tạp trong công tác quản lý nhà nước của ngành, công việc liên quan đến hoàn thiện văn bản pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách, xã hội hóa; kế hoạch tài chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch… Điều này sẽ giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong thời gian tới.
        
TTXVN/Báo Tin tức