03:17 13/03/2017

Sau đợt ra quân, vỉa hè Hà Nội duy trì sự trật tự 'lẽ ra phải có từ lâu nay'

Sau 4 ngày ra quân lập lại trật tự vỉa hè tại các quận huyện của Hà Nội, các tuyến phố trong nội đô đã duy trì được sự ngăn nắp, trật tự.

Dù vậy, vẫn có một số trường hợp lấn chiếm vỉa hè bằng cáchkê bàn ghế bày bán mang tính di động gọn nhẹ; những bậc tam cấp làm bằng gỗ, thép để dễ bề di chuyển... tồn tại trên vỉa hè các tuyến phố.

Trên tuyến phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các quán vỉa hè đã dẹp vào trong ngõ. Một số người vấn tranh thủ ngồi ghế sát vỉa hè. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng xuất hiện, khách hàng bê ghế vào ngõ ăn sáng.

Quầy bán hoa quả trên phố Đội Cấn (Ba Đình) đã bày gọn vào trong.


Phố Ngọc Hà, đoạn qua chợ truyền thống Ngọc Hà trước đây hàng quán bày ra sát vỉa hè, nhưng nay tất cả đã chuyển vào trong chợ.


Tuyến phố Ngọc Hà trở nên thông thoáng hơn so với trước.


Do bậc tam cấp tại phố Đội Cấn lấn chiếm vỉa hè, nhiều nhà làm bậc gỗ di động.


Bậc tam cấp bằng thép tại một nhà trên đường Bưởi.


Các hộ chỉnh trang lại vỉa hè sau khi bị lực lượng chức năng đập bỏ phần lấn chiếm tại phố Đội Cấn.


Dãy quán trên phố Đội Cấn - giáp với đường Giang Văn Minh trước đây bày bán ghế san sát cả vỉa hè, sau ngày 10/3 đã hoàn toàn chuyển vào ngồi trong nhà.


Quán vỉa hè tại 167 Đội Cấn trước bày bán vỉa hè nhưng nay cũng đề biển báo lùi vào nhà trong ngõ kinh doanh.


Một số quán ven Hồ Tây, phố Nhật Chiêu (quận Tây Hồ), vẫn bày bán chiếm vỉa hè linh động trên các ghế gấp để dễ di dời.


Du có biển báo của phường cấm đỗ xe ô tô nhưng trên tuyến đường Nhật Chiêu này vẫn nhiều người để xe lấn chiếm vỉa hè Hồ Tây.


Chùm ảnh: Xuân Cường