10:17 22/10/2013

Sau đấu giá, xe 'phế liệu' lại ngang nhiên trên phố

Dư luận Kon Tum xôn xao cho rằng vụ đấu giá bán phế liệu 11 chiếc xe độ chế đã diễn ra không minh bạch vì ngay sau đó, số “phế liệu” này lại ngang nhiên nổ máy chạy ra khỏi trụ sở công an huyện Sa Thầy.

Ngày 16/8 vừa qua, Hội đồng bán đấu giá tài sản huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tổ chức bán đấu giá sắt phế liệu từ 11 chiếc xe độ chế bị công an huyện tịch thu năm 2013 (đây là loại xe cấm lưu hành). Tuy nhiên, sau phiên đấu giá, dư luận lại xôn xao cho rằng vụ đấu giá bán phế liệu từ 11 chiếc xe độ chế trên diễn ra không minh bạch vì số “phế liệu” trên lại ngang nhiên nổ máy chạy ra khỏi trụ sở công an huyện.

Theo ông Tống Xuân Liễu - Chủ tịch Hội đồng đấu giá tài sản huyện Sa Thầy, mọi thủ tục liên quan đến đấu giá đều thực hiện không sai. Theo đó, 11 chiếc xe độ chế nói trên được định giá 25 triệu đồng/chiếc theo giá sắt phế liệu. Mức khởi điểm cho 11 xe này đưa ra đấu giá là 224.181.000 đồng. Việc tổ chức đấu giá cũng có thông báo trên đài phát thanh huyện. Buổi đấu giá có hai cá nhân tham gia. Cũng theo ông Liễu, việc cho 11 chiếc xe “phế liệu” sau đấu giá nổ máy chạy là do “Công an huyện Sa Thầy sơ suất, chủ quan nên xảy ra vụ việc gây dư luận”.

Trước sự việc trên, ông Đoàn Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) cho biết: UBND huyện Sa Thầy đã báo cáo bằng văn bản, theo đó, Hội đồng bán đấu giá xe không xin ý kiến của UBND huyện. Ông Minh cũng khẳng định sau khi dư luận lên tiếng, UBND huyện Sa Thầy đã ra quyết định hủy phiên đấu giá tài sản 11 xe độ chế và thu hồi toàn bộ số xe này.

Mặc dù đã liên hệ với Công an huyện Sa Thầy, nhưng các phóng viên đều không thể tiếp cận được 11 chiếc xe “phế liệu” di dộng trên vì trưởng công an huyện đi vắng. Hiện tại, mỗi chiếc xe độ chế trên định giá thị trường từ 400-500 triệu đồng.


TTXVN/Tin tức