02:17 18/02/2021

Sau đào, lê trắng điểm Xuân trên phố Hà Nội

Sau Tết Nguyên đán, "cạn" mùa đào, cũng là lúc người Hà Nội chuyển sang chơi hoa lê. Những cành hoa lê bung nở trắng muốt, tinh khôi thật làm mê lòng người.

Những ngày đầu tháng Giêng, khi Tết đã qua, nhưng không khí xuân mới bắt đầu, đó là lúc hoa lê rừng bung nở, cuốn hút và mê hoặc. 

Loài hoa này có xuất xứ từ các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng và nở đẹp nhất đúng dịp rằm tháng Giêng. Hoa bung nở khoảng một tháng, nhưng với người sành chơi biết chăm sóc sẽ kéo dài được từ 2 - 3 tháng.

Chú thích ảnh
Hoa lê rừng đang trở thành loài hoa được người dân Thủ đô ưa chuộng mỗi dịp sau Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những bông hoa lê trắng tinh khôi bung nở, chồi lộc trên cành luôn có sức hấp dẫn đến kỳ lạ.
Chú thích ảnh
Mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng/cành. Cành thế đẹp, cổ thụ có thể lên đến hàng chục triệu đồng.
Chú thích ảnh
Điểm khác biệt của hoa lê rừng là thường nở thành chùm lớn, lâu tàn, bởi đã quen với thời tiết khắc nghiệt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lê rừng được bày bán dọc con phố đê Âu Cơ, Tây Hồ.
Chú thích ảnh
Những cành vừa có hoa vừa có quả luôn được người Hà thành ưa chuộng bởi ý nghĩa sinh sôi, nảy nở vào dịp đầu năm.
Chú thích ảnh
Năm nay, chợ hoa Quảng Bá bày bán cành lê trắng sớm hơn để kịp cho người dân trưng dịp rằm tháng Giêng.
Chú thích ảnh
Ngoài những cành lê lớn, cành nhỏ hơn được cắm bình nhỏ thu hút nhiều người chơi.
Chú thích ảnh
Cành lê trắng theo về nhà chưng rằm tháng Giêng.
Lê Phú/ Báo Tin tức