Tổng thống Trump tiếp tục khiến dư luận quốc tế dậy sóng khi bất ngờ nhắc tới một quốc gia khác như một tiểu bang của Mỹ. Phát ngôn tưởng như bông đùa này lại xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm, làm dấy lên nhiều câu hỏi về toan tính phía sau.
Tổng thống Donald Trump đã có nhiều phát ngôn gây tranh cãi về "tiểu bang thứ 51" của nước Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo tờ El Pais ngày 18/3, chiến thắng của Venezuela trước Mỹ trong trận chung kết bóng chày World Baseball Classic không chỉ đánh dấu một cột mốc thể thao đáng nhớ mà còn kéo theo phản ứng bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump. Chỉ vài phút sau khi đội tuyển Venezuela giành chiến thắng 3-2, ông đã đăng một thông điệp trên nền tảng Truth Social gây tranh cãi mạnh mẽ: “Statehood!!!” (Trở thành tiểu bang!!!).
Bình luận này không phải là ngẫu nhiên. Trước đó một ngày, sau khi Venezuela đánh bại Italy ở bán kết, ông Trump đã úp mở về khả năng biến quốc gia Nam Mỹ này thành bang thứ 51 của Mỹ. “Wow! Venezuela đã đánh bại Italy tối nay, 4-2, tại WBC (bóng chày!). Họ đang chơi rất hay. Những điều tốt đẹp đang xảy ra với Venezuela gần đây! Tôi tự hỏi điều kỳ diệu này là gì? Bang thứ 51, ai muốn không?”, ông viết khi đó.
Việc nhà lãnh đạo Mỹ lặp lại thông điệp này sau trận chung kết được một số người xem như một trò đùa, nhưng cũng có ý kiến coi đây là phát ngôn đáng lo ngại, nhất là sau hàng loạt đề xuất gây tranh cãi khác đã định hình chính sách đối ngoại của ông trong nhiệm kỳ 2, đồng thời làm dấy lên căng thẳng quốc tế.
Những phát ngôn gây tranh cãi nối tiếp
Trong thời gian qua, ông Trump từng đưa ra các ý tưởng tương tự liên quan đến Canada và Greenland. Với Canada, ông thậm chí gọi thủ tướng nước này là “thống đốc tương lai”, gây ra làn sóng chỉ trích chính trị và ngoại giao, khiến quan hệ vốn thân thiết giữa hai nước trở nên lạnh nhạt.
Trong khi đó, việc ông liên tục nhắc đến Greenland như một tài sản chiến lược phục vụ an ninh quốc gia đã làm bùng lên căng thẳng với Đan Mạch, quốc gia kiên quyết bác bỏ mọi khả năng đàm phán về lãnh thổ này.
Những phát biểu về Venezuela xuất hiện trong bối cảnh chính trị đặc biệt nhạy cảm. Đầu năm nay, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống hợp hiến của Venezuela Nicolás Maduro và đưa ông sang lãnh thổ Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên bang.
Kể từ đó, ông Trump liên tục khẳng định Washington đóng vai trò quyết định trong tương lai của Venezuela, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của quốc gia này như một phần của quá trình “hiện đại hóa”.
“Bang thứ 51”: Ý tưởng hay tín hiệu chính trị?
Sự mở rộng ảnh hưởng của Mỹ tại Venezuela khiến những phát ngôn về khả năng “trở thành bang” mang thêm nhiều ý nghĩa. Dù chưa có đề xuất chính thức nào, cách dùng từ của ông Trump đã làm dấy lên nghi ngờ về giới hạn trong chính sách đối ngoại của ông và mức độ sẵn sàng tái định hình các mối quan hệ chủ quyền truyền thống.
Chỉ vài ngày trước, ông cũng tuyên bố rằng mình có thể làm “bất cứ điều gì ông muốn” với Cuba -quốc gia mà ông từng đe dọa sẽ “tiếp quản”.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổng thống Mỹ không thể đơn phương sáp nhập một quốc gia khác. Theo “Điều khoản kết nạp” (Admission Clause) của Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc hội mới có quyền quyết định việc tiếp nhận bang mới.
Trong khi đó, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã phản ứng với chiến thắng của đội nhà tại World Baseball Classic bằng cách tuyên bố ngày hôm sau là ngày nghỉ lễ quốc gia, đồng thời ca ngợi chiến thắng như biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc.
“Venezuela chiến thắng! Lần đầu tiên chúng ta trở thành nhà vô địch World Baseball Classic. Đây là chiến thắng của đam mê, tài năng và sự đoàn kết – những điều định nghĩa chúng ta là người Venezuela. Một thành tựu sẽ mãi khắc ghi trong trái tim đất nước. Venezuela muôn năm!”, bà viết trên mạng xã hội X.
Hiện bà Rodríguez vẫn chưa đưa ra bình luận nào về phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Trump.