04:16 03/04/2017

Sau 25 năm, Vedan nâng số vốn từ 180 triệu lên 580 triệu USD

Sau 25 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam đã nâng số vốn đầu tư ban đầu từ 180 triệu USD lên 580 triệu USD, tăng hơn 3 lần.

Vedan Việt Nam đã trải qua 25 năm hình thành và phát triển.

Ông Yang Kun Hsiang, TGĐ Công ty Vedan Việt Nam, cho biết những năm gần đây, mỗi năm Vedan đóng hơn 300 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước; Vedan sử dụng một lượng lớn nông sản nội địa góp phần phát triển vùng nguyên liệu và thúc đẩy tiêu thụ nông sản (trong đó bao gồm đường thô, mật rỉ, sắn, tinh bột, muối công nghiệp...), tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều nông dân Việt Nam và hơn 3.800 công nhân viên đang làm việc trực tiếp tại công ty.

Các sản phẩm của Vedan Việt Nam sản xuất, gồm bột ngọt, bột nêm, thức ăn chăn nuôi, phân bón… chiếm 45% tổng sản phẩm của Tập đoàn Vedan. Gần 60% sản phẩm được tiêu thu nội địa, số còn lại được xuất khẩu.

Trong năm nay, Vedan dự kiến đưa thêm 6 loại sản phẩm mới ra thị trường. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm Vedan trích hơn 4 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện như trao quỹ học bổng, khám bệnh, tặng quà cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt…

Năm 1991, Vedan là một trong những doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đầu tư sớm nhất vào Việt Nam. Hiện nay Công ty Vedan đang đang sử dụng diện tích 120 ha như một khu công nghiệp với hệ thống dây chuyền, nhà máy, bến cảng hiện đại.

TT