11:14 12/11/2012

Sát thủ 'xả súng giữa trưa' ra đầu thú

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h30’ ngày 10/11, tại ngã ba cầu Quán Quạ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội), nguyên nhân bắt nguồn từ vụ xô xát giữa nhóm của Hưng và một nhóm thanh niên khác. Hưng đã bắn vào trán đối thủ khiến anh này tử vong.

Vụ việc xảy ra vào lúc 12h30’ ngày 10/11, tại ngã ba cầu Quán Quạ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội), nguyên nhân bắt nguồn từ vụ xô xát giữa nhóm của Hưng và một nhóm thanh niên khác. Hưng đã bắn vào trán đối thủ khiến anh này tử vong.
 
Sáng 11/11, Nguyễn Đắc Hưng (20 tuổi, trú tại xã Thanh Mạc, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, làm một người tử vong và hai người khác bị thương tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã đến cơ quan Công an đầu thú.
 
Vụ việc xảy ra vào lúc 12h30’ ngày 10/11, tại ngã ba cầu Quán Quạ, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, nguyên nhân bắt nguồn từ vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.
 
Sau vụ hỗn chiến, anh Nguyễn Duy Lập (28 tuổi, trú tại Cao Trung, Đức Giang, Hoài Đức) bị đạn bắn vào trán và đã tử vong tại Bệnh viện 19-8; 2 người bị thương là anh Chu Ngọc Anh (15 tuổi, học sinh Trường Giáo dục thường xuyên, huyện Đan Phượng) bị bắn vào chân; và một người qua đường là cháu Ngọc Anh.
 
Nhận tin báo, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an thành phố đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra.
 
Sáng 11/11, được sự vận động của Công an huyện Đan Phượng, Hưng - một trong số các đối tượng gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú. Hiện, Công an huyện Đan Phượng đang truy bắt các đối tượng còn lại, lập hồ sơ xử lý.
 
 
Theo cand.com.vn