12:17 17/12/2012

Sát thủ vụ nổ súng ở Đan Phượng ra đầu thú

Sáng 17/12, Lê Chí Hiếu, 25 tuổi ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, là đối tượng liên quan đến vụ nổ súng ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng làm một người chết đã ra đầu thú.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết, sáng 17/12, Lê Chí Hiếu, 25 tuổi ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, là đối tượng liên quan đến vụ nổ súng ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng làm một người chết đã ra đầu thú. Trước đó, Lê Chí Hiếu đã bị cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc về tội "Giết người".

 

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: vnmedia.vn

 

Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn, vào buổi trưa trung tuần tháng 11, nhóm của Trần Thị Thu Huyền và Trần Thị Thoảng hẹn nhau với nhóm của Nguyễn Thị Thùy (cùng 17 tuổi) đến chợ Tre ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) để giải quyết.

 

Trước khi đi, 7 thanh niên trong nhóm của Nguyễn Thị Thùy đã chuẩn bị súng bắn đạn ghém. Còn nhóm của Trần Thị Thu Huyền gồm hơn chục người cũng mang theo dao, tuýp sắt, áo giáp để chống đỡ. Khi đến ngã ba cầu Quán Qụa, thị trấn Phùng, nhóm của Trần Thị Thu Huyền cầm hung khí xông lên tấn công, thì bị nhóm của Thùy, gồm 4 người: Nguyễn Đắc Hưng (20 tuổi), Dương Văn Ký (20 tuổi), Trinh Văn Doanh (23 tuổi) và Đỗ Anh Đức (22 tuổi), mỗi người cầm một khẩu súng bắn đạn ghém bắn lại, khiến một người trong nhóm của Trần Thị Thu Huyền là Nguyễn Duy Lập (28 tuổi) bị tử vong và 2 người khác bị thương.

 

"Cơ quan điều tra xác định thời điểm xảy ra hỗn chiến, nạn nhân Nguyễn Duy Lập có mặc áo giáp. Nhưng do bị đạn ghém bắn liên tiếp vào mặt nên Lập đã không qua khỏi. Hiện nay, cơ quan công an đang làm rõ nguồn gốc chiếc áo này"- một cán bộ Đội trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết.

 

Liên quan tới vụ nổ súng ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 7 đối tượng với tội "Giết người", 8 đối tượng với tội "Gây rối trật tự công cộng", thu giữ 3 khẩu súng tang vật. Trong 15 nghi can, 13 người đã bị bắt.

 

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

 

 

Hạnh Quỳnh