10:16 16/10/2011

Sát thủ giết người trong vụ án Phương “Linh hột” sa lưới

Công an huyện Quốc Oai vừa bắt được Vũ Huy Đô, một trong số những đối tượng đã được Nguyễn Tiến Phương (tức Phương “Linh hột) ra lệnh dùng súng tấn công và ép đưa hai anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí sang Trung Quốc...

Công an huyện Quốc Oai vừa bắt được Vũ Huy Đô, một trong số những đối tượng đã được Nguyễn Tiến Phương (tức Phương “Linh hột) ra lệnh dùng súng tấn công và ép đưa hai anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí sang Trung Quốc...


Đối tượng Vũ Huy Đô


Khoảng 9h30 ngày 14/10, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo tại khu vực Phố Huyện xuất hiện 1 nam thanh niên có hành động bất thường. Khi các trinh sát hình sự vừa xuất hiện, đối tượng này liền lấy chiếc xe máy Wave alpha của chị Nguyễn Thị Sáu (ở Đông Xuân, Quốc Oai) rồi bỏ chạy theo hướng Quốc Oai – Thạch Thất. Lực lượng công an đã truy đuổi, khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

 

Tại thời điểm bị bắt giữ, nam thanh niên này đang trong tình trạng “ngáo đá” (tức sử dụng ma túy tổng hợp quá liều dẫn đến cứng hàm). Ngoài việc khai nhận tên là Đô, đối tượng tỏ ra lì lợm, không khai rõ tên tuổi, địa chỉ. Sau nhiều giờ thuyết phục, đấu tranh, CAH Quốc Oai đã làm rõ đối tượng là Vũ Huy Đô (SN 1985) ở tổ 1, khu Hạ Long, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người ngày 13/8/2009.

 

Phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh, bước đầu Công an huyện Quốc Oai xác định, Vũ Huy Đô là một trong số những đối tượng đã được Nguyễn Tiến Phương (tức Phương “Linh hột) ra lệnh dùng súng tấn công và ép đưa hai anh Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí sang Trung Quốc. Sau đó, nhóm đàn em của Phương “Linh hột” và một số đối tượng người Trung Quốc đã đánh chết Điệp và Trí rồi phi tang.

 

Ngày 15/10, Công an huyện Quốc Oai đã tạm giữ hình sự Vũ Huy Đô đồng thời tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý.

 

Bá Chiêm (An ninh Thủ đô)