12:16 19/12/2018

'Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ' Ole Solskjær được bổ nhiệm vào ghế nóng tại Manchester United

Ngày 19/12, CLB Manchester United đã chính thức bổ nhiệm cựu tiền đạo Ole Gunnar Solskjær làm huấn luyện viên tạm quyền của “Quỉ đỏ” từ nay cho tới hết mùa giải 2018-2019.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Ole Gunnar Solskjær thời còn khoác áo MU. Ảnh: Sky Sports

Thông tin trên đã được đăng tải trên trang web chính thức của Manchester United.

Ole Gunnar Solskjær, tiền đạo mang áo số 20 với biệt danh “Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ”, là một huyền thoại dưới thời Sir Alex Ferguson. Tiền đạo người Na Uy từng ghi 126 bàn trong 366 lần ra sân trong màu áo “Quỉ đỏ” thành Manchester giai đoạn từ 1996 tới 2007.

Mùa giải 2008, Solskjær đảm nhận cương vị HLV đội B của Manchester United, trước khi chuyển sang làm HLV câu lạc bộ FC Molde ở quê nhà. Trong vai trò dẫn dắt FC Molde, Solskjær đã đưa câu lạc bộ Na Uy gặt hái nhiều thành công với lối chơi khoa học và tấn công đẹp mắt.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjær có một quá khứ lẫy lừng trong màu áo Quỉ đỏ. Ảnh: Sky Sports

Theo thông báo trên, ông Solskjær sẽ lập tức tiếp quản ghế nóng tại đội 1 Manchester United do “Người đặc biệt” Jose Mourinho để lại. Hỗ trợ cho cựu tiền đạo lừng lẫy một thời này là các Trợ lý Mike Phelan, Michael Carrick và Kieran McKenna, những người đã quá hiểu MU.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjær nói: “Manchester United luôn trong trái tim tôi và thật tuyệt vời khi trở về đảm nhiệm cương vị này. Tôi thật sự mong muốn làm việc với một đội hình tài năng của MU, đội ngũ nhân viên và tất cả mọi người tại CLB này”.

Trên trang chủ manutd.com, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward ca ngợi “Ole là một huyền thoại với kinh nghiệm to lớn, cả trên cương vị huấn luyện cũng như cầu thủ. Thời gian gắn bó với MU giúp Ole sống cuộc sống và thở hơi thở văn hóa CLB. Mọi người người ở đây đều vui mừng khi Ole và Mike Phelan trở lại. Chúng tôi tin tưởng ekip này sẽ gắn kết các cầu thủ và người hâm mộ để chúng ta tiến lên trong nửa sau của mùa giải”.  

Chú thích ảnh
Ole cùng với "Lũ trẻ nhà Ferguson" như anh em nhà Neville, Nick But, David Beckham, Roy Keane

"Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" Ole gia nhập Man United tháng 7/1996 với phí chuyển nhượng 1.5 triệu bảng Anh. Anh là tiền đạo duy nhất đến Old Trafford năm đó, trong mùa giải đầu tiên tại M.U anh được nhiều người dự đoán như một phương án thay thế bất đắc dĩ cho Eric Cantona và Andy Cole khi chấn thương và chỉ thỉnh thoảng có cơ hội chơi trong đội nhì.

Tuy không phải lúc nào cũng là tiền đạo số 1 của Quỉ đỏ, song Ole luôn biết tận dụng các cơ hội vào sân và từng được coi là siêu dự bị của MU. Trong thời gian khoác áo M.U, Solskjaer đã giành tổng cộng 12 danh hiệu lớn nhỏ đáng chú ý nhất là 6 Premier League và 1 Champions League năm 1999.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjær với cú dứt điểm lịch sử mang lại chức Vô địch Champions League năm 1999 cho MU. Ảnh: Planet Football

Lịch sử hào hùng của CLB Manchester United sẽ ghi mãi khoảnh khắc lịch sử Ole Gunnar Solskjær ghi bàn sau cứ phạt góc của đồng đội David Beckham trong trận chung kết Champions League mùa bóng 1998/1999, giúp "Quỉ đỏ" vượt qua "Hùm xám" xứ Bavaria Bayern Munich để lần thứ 2 giành chức vô địch tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Trước đó, trong thông cáo ngắn gọn đăng tải trên trang web chính thức ngày 18/12, CLB Manchester United tuyên bố: "Manchester United thông báo HLV Jose Mourinho đã rời câu lạc bộ. Chúng tôi cảm ơn công việc ông đã làm trong thời gian ở MU và chúc ông thành công trong tương lai".

Chú thích ảnh
HLV Jose Mourinho bị Man Utd sa thải. Ảnh: Sky Sports

Quyết định được đưa ra 1 ngày sau thất bại của "Quỉ đỏ" trong trận derby nước Anh với tỷ số 3-1 trước CLB Liverpool, qua đó nối dài thêm bảng thành tích kém ấn tượng của MU từ đầu giải tới nay. Hiện CLB giàu thành tích nhất "Xứ sở sương mù" đang lẹt đẹt tại vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Primier League và gần như chắc chắn không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch giải quốc nội.

Chuỗi thành tích tệ hại của M.U ở mùa giải này đã khiến Ban lãnh đạo CLB quyết định sa thải vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau hơn 2 năm gắn bó. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức