01:22 10/01/2017

Sát Tết, bắt nhiều vụ vận chuyển rượu lậu và pháo

Tại Quảng Ninh và Hưng Yên, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển, tàng trữ rượu lậu và pháo. Đây đều là những mặt hàng "nóng" dịp sát Tết Nguyên đán.

Ngày 10/1, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) thuộc Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên) đã bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 500 lít rượu không rõ nguồn gốc tại địa bàn huyện Khoái Châu.

Các lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất xe ô tô biển kiểm soát 89C - 02056 đang lưu hành trên đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên qua địa bàn huyện Khoái Châu; trên xe đang chở 17 can rượu loại 30 lít và 90 quả rượu dừa; tổng khối lượng khoảng trên 500 lít rượu các loại. Chiếc xe do Đào Văn Thắng, sinh năm 1995 ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động điều khiển cùng với chủ hàng là Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1971 ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động.

Chủ hàng và lái xe đều không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của các loại rượu trên ô tô. Chủ hàng khai nhận đã mua loại rượu không có tem, nhãn mác này mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng trong và ngoài tỉnh để kiếm lời. Cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật. Ảnh: Nguyễn Hoàng - TTXVN.

Cùng ngày, Công an phường Ka Long, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phóng (sinh năm 1977, nguyên quán Thanh Miện, Hải Dương, trú tại khu 4 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái) bị bắt giữ tại khu vực gần bến xe khách Móng Cái khi đang trên đường vận chuyển 35,5 kg pháo các loại bằng phương tiện taxi.

Khám xét nhà của Nguyễn Văn Phóng tại Hải Hòa, Công an tiếp tục thu giữ thêm 8 kg pháo. Tổng trọng lượng pháo thu của Phóng là 43,5 kg. Theo lời khai ban đầu: Nguyễn Văn Phóng vượt biên trái phép sang Trung Quốc, mua pháo về giấu tại nhà và vườn, sau đó xé lẻ để đem bán kiếm lời.

TTXVN/Tin Tức