02:11 17/02/2012

Sạt lở núi trên QL6 vùi lấp 2 vợ chồng

Vào lúc 7 giờ sáng 16/2/2012, tại km 138+700 trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (Hòa Bình) bất ngờ xảy ra vụ sạt lở núi với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối, phủ lấp gần 100 mét đoạn QL này, đồng thời vùi lấp 2 vợ chồng đang lưu thông trên đường

Vào lúc 7 giờ sáng 16/2/2012, tại km 138+700 trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (Hòa Bình) bất ngờ xảy ra vụ sạt lở núi với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối, phủ lấp gần 100 mét đoạn QL này, đồng thời vùi lấp 2 vợ chồng đang lưu thông trên đường.


Nhiều tảng đá lớn sạt lở vùi lấp đoạn QL 6 và một số nhà dân.


Mọi phương tiện giao thông trên tuyến QL 6 từ Hà Nội đi Sơn La, Điện Biên phải đi vòng đường Phú Thọ sang huyện Phù Yên (Sơn La). Hai nạn nhân bị vùi lấp được xác định là Hà Văn Nghị (SN 1988) và vợ là Vi Thị Nguyệt (SN 1989), quê ở xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu.


 Đá sạt lở vùi lấp nhà dân


Người nhà nạn nhân cho biết, chị Nguyệt đang mang thai 2 tháng. Hiện tại, 3 ngôi nhà dân sống ngay cạnh khu vực sạt lở đang được di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn. Do thời tiết xấu, sương mù dày đặc nên công tác giải tỏa mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trong đất đá, theo dự kiến phải mất 2-3 ngày bởi khối lượng đất đá đổ xuống rất lớn và việc sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra.


Tin, ảnh: Lê Hữu Quyết