08:18 28/08/2014

Sạt lở nghiêm trọng hơn 1.000 m bờ tả sông Đáy

Trên địa bàn xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn 1.000m bờ tả sông Đáy đoạn đi qua 2 thôn Ngọc Liên và Tràng Cát.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết hiện nay, trên địa bàn xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn 1.000m bờ tả sông Đáy đoạn đi qua 2 thôn Ngọc Liên và Tràng Cát.

Cụ thể, tại thôn Ngọc Liên, cung sạt dài nhất là 70 m, rộng vào 10 m và sâu 1,5 m; kèm theo sạt lở là rãnh xói mòn 30 m, sâu 2 m chạy từ sông Đáy vào gần trường Trung học cơ sở Kim An (mực nước sông sâu khoảng từ 3-4 m). Còn lại nhiều đoạn sạt lở từ 15 m đến 50 m chạy từ trường Trung học cơ sở Kim An đến xóm nhà thờ. Đặc biệt, đoạn sạt lở bờ tả sông Đáy đoạn đi qua thôn Tràng Cát dài khoảng 1.000 m, trong đó có đoạn bị rãnh xói dài 10 m, rộng 2 m và sâu xuống 1 m. Tất cả các vị trí sạt lở trên là khu vực dân cư đã sinh sống từ lâu đời và có nhiều trang trại.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đoạn sạt lở ở bờ tả sông Đáy nằm sát với khu dân cư nên sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống, cũng như gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết: Trong mùa mưa bão này, để đảm bảo an toàn về người và của cho nhân dân, Chi cục đã tăng cường kiểm tra và xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều; tiến hành kiểm tra, xem xét, kiến nghị xử lý đối với các vụ vi phạm đã được lập biên bản và phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý những vụ vi phạm pháp luật đê điều phát sinh, tồn đọng.

Trong tuần này trên địa bàn thành phố phát hiện 5 vụ phạm Luật Đê điều tại các huyện: Thanh Trì (1 vụ), Đông Anh (2 vụ), Quốc Oai (1 vụ), Ứng Hòa (1 vụ). Các vụ vi phạm đã được lập biên bản để xử lý.


P.A