05:20 20/05/2011

Sạt lở làm gần 80 container bị trôi xuống sông Sài Gòn

80 container chủ yếu chứa bột mì và lúa mạch đã bị trôi xuống sông do một đoạn kênh bị sạt lở ăn vào đất liền của cảng 10 -15 mét và kéo dài dọc kênh gần 100 m. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ đồng

Anh Phạm Quốc Tuấn, chủ sà lan đậu tại nhánh nhỏ sông Sài Gòn, đối diện vị trí kho hàng trên cho biết: "Vào khoảng 2 giờ sáng 20/5, mọi người đang ngủ ngon giấc bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ phía cảng Phước Long. Ngay sau đó, cả chiếc sà lan của tôi đã bị chao đảo liên tục".

Hiện trường vụ sụp đổ container xuống sông. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn -TTXVN

Theo Trạm quản lý đường thủy số 4, Khu quản lý đường sông, khu vực sạt lở là kênh đào Nhiệt Đới chảy ra sông Sài Gòn và nằm song song với đường bộ Xa lộ Hà Nội. Đoạn bị sạt lở ăn vào đất liền của cảng 10 -15 mét và kéo dài dọc kênh gần 100 m. Những container bị sạt lở xuống sông chủ yếu chứa bột mì và lúa mạch. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Cảng 622 Trường Thọ thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng giao thông.

Đại diện Khu Quản lý đường sông, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, cho biết: Vụ sạt lở là do trước đó khu vực Phước Long được tiến hành nạo vét lòng sông kèm theo những cơn mưa đầu mùa đã làm đất mé sông bị hở hàm ếch dẫn đến sạt lở. Hiện TP Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chân triều xuống thấp, rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở dọc theo các tuyến sông, kênh rạch.

Do vụ sạt lở, sụp đổ container xảy ra vào ban đêm nên không có thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại cụ thể.

Hoàng Anh Tuấn