05:10 09/05/2011

Sạt lở bờ sông, nhấn chìm 12 ki ốt và 2 người trong buổi chợ sớm 9/5

Khoảng 5 giờ sáng ngày 9/5, trong lúc các tiểu thương Chợ Long Hòa (thuộc phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) bắt đầu họp chợ, bất ngờ 1 đoạn bờ sông dài gần 100m cập sát chợ đổ ập xuống sông, khiến 12 ki ốt tự phát mọc trên bờ sông bị nhấn chìm kéo theo 2 người mất tích.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 9/5, trong lúc các tiểu thương Chợ Long Hòa (thuộc phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) bắt đầu họp chợ, bất ngờ 1 đoạn bờ sông dài gần 100m cập sát chợ đổ ập xuống sông, khiến 12 ki ốt tự phát mọc trên bờ sông bị nhấn chìm kéo theo 2 người mất tích.

Khu vực xảy ra sạt lở nằm dưới chân cầu Rạch Cam, cặp chợ Long Hòa. Khu vực sạt lở kéo dài gần 100m, lấn sâu vào bờ khỏang 10 m đến tận móng chợ Long Hòa và cuốn hết toàn bộ các ki ốt bán hàng ăn uống mọc tự phát trên bờ sông. Khi xảy ra sự cố, hàng chục tiểu thương lẫn người dân bỏ chạy ra đường để thoát nạn.

Thông tin ban đầu, khi vụ sạt lở xảy ra có 2 nạn nhân mất tích là 1 phụ nữ tên Thơm (khoảng 70 tuổi) bán trái cây và 1 phụ nữ tên Loan (khoảng 30 tuổi) bán thức ăn sáng. Ngoài ra, vụ sạt lở còn khiến 3 nạn nhân khác bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Sau sự cố sạt lở nghiêm trọng xảy ra, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đã kịp thời có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên người bị nạn và trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, tìm các nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở. Lãnh đạo TP. Cần Thơ đã huy động gần 150 lực lượng gồm quân sự, công an, cảnh sát giao thông, quân dân tự vệ tham gia cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng huy động ca nô, tàu kéo, xà lan… tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông. Để bảo đảm tài sản cho các tiểu thương chợ Long Hòa, lãnh đạo Quận Bình Thủy cũng đã huy động lực lượng quân sự, công an, quân dân tự vệ… trực tiếp di dời toàn bộ tài sản của các tiểu thương ra khỏi khu vực chợ để đảm bảo an toàn tài sản cho các tiểu thương.

Hiện Cơ quan chức năng TP. Cần Thơ đã ra lệnh tạm thời đóng cửa chợ Long Hòa để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân vì khu vực sạt lở đang lấn sâu vào đến chân chợ đồng thời vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở và điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố sát lở.

Thanh Sang