10:15 23/10/2012

Sát hại thai phụ vì sợ bị “mách mẹ”

Sợ thai phụ hàng xóm sang nhà mách với bố mẹ tội nhảy tường vào nhà để ăn trộm, gã trai 17 tuổi dùng con dao nạn nhân đang làm thịt gà chém nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục xuống...

Sợ thai phụ hàng xóm sang nhà mách với bố mẹ tội nhảy tường vào nhà để ăn trộm, gã trai 17 tuổi dùng con dao nạn nhân đang làm thịt gà chém nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục xuống...

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã kết luận điều tra vụ án đề nghị VKS cùng cấp truy tố đối tượng Trần Quang Đức, 17 tuổi, trú ở xóm 10, xã Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa về tội giết người. Nạn nhân là một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 5 khiến dư luận bức xúc.

Vụ án diễn ra vào 5h sáng 2/8. Hôm đó, là ngày giỗ bố của chị Lê Thị Giang, 30 tuổi, trú cùng xóm với Đức nên chị Giang dậy sớm làm thịt gà. Trần Quang Đức đẩy hàng ra chợ cho mẹ là Nguyễn Thị Thường bán. Trên đường về, Đức nảy sinh ý định nhảy qua tường rào vào nhà chị Giang định trộm nước ngọt để uống.


Đối tượng Trần Quang Đức.



Thấy Đức, chị Giang hỏi vào làm gì, Đức trả lời vào nhặt bóng nhưng chị Giang không tin, dọa sẽ sang nhà mách với bố mẹ Đức. Theo đó, chị Giang mở cửa, đi về phía nhà Đức. Thấy chị Giang đi ra ngoài, Đức nhảy qua tường bằng đường đã đột nhập vào trốn phía sau nhà chị Giang "nghe ngóng". Sợ bị mách với bố mẹ nên Đức nảy sinh ý định hành hung nạn nhân.

Nghĩ là làm, Đức lại trèo tường vào trong, nấp vào bể nước. Khi thấy chị Giang quay về, Đức dùng con dao nạn nhân đang làm thịt gà chém nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục xuống mới dừng lại, vứt dao bỏ chạy.

Về đến nhà, Đức phát hiện trên người có nhiều vết máu nên đối tượng này đã rửa tay, chân, dép để xóa dấu vết rồi lên giường ngủ, giả vờ như không có việc gì xảy ra.

Khi bị cơ quan Công an triệu tập, lúc đầu Trần Quang Đức quanh co chối tội. Các điều tra viên đã đấu tranh kết hợp với giáo dục, giải thích pháp luật, Trần Quang Đức khai báo toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ của vụ án
.


Theo cand.com.vn