03:08 08/03/2012

Sát hại chị dâu vì mâu thuẫn

Ngày 7/3, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp tên Nguyễn Bá Yêm (SN 1993), trú tại xóm 4, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) là thủ phạm gây ra cái chết của chị Mai Thị Thao, SN 1987, chị dâu Yêm.

Ngày 7/3, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp tên Nguyễn Bá Yêm (SN 1993), trú tại xóm 4, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) là thủ phạm gây ra cái chết của chị Mai Thị Thao, SN 1987, chị dâu Yêm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6/3, tại nhà của Yêm ở xóm 4 xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, Yêm đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy chị dâu mình là Mai Thị Thao (SN 1987), khiến chị Thao chết tại chỗ. Sau khi gây án, Yêm vào trong phòng của mình đóng kín cửa lại. Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình, lực lượng công an đã khẩn cấp bắt giữ tên Yêm.

Tại cơ quan công an, Yêm khai nhận do mâu thuẫn gia đình với chị Thao nhiều lần từ trước đó. Trước lúc xảy ra vụ án, hai chị em Yêm có xảy ra cãi cọ, to tiếng với nhau. Và lợi dụng lúc chị Thao đang rửa bát, Yêm đã ra tay tàn ác sát hại chị dâu.

Cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục làm rõ vụ án.


TTXVN/Tin tức