12:22 26/12/2019

Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở Tuyên Quang

Ngày 26/12, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; cùng lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Ký bàn giao 3 xã của huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang quản lý. 

Thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Tuyên Quang thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Theo đó, tỉnh Tuyên Quang nhập toàn bộ 19,29 km2  diện tích tự nhiên, 13.151 người của xã Kim Phú; toàn bộ 37,99 km2 diện tích tự nhiên, 10.598 người của xã Phú Lâm và toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang; thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang: Thành lập phường Đội Cấn trên cơ sở nhập toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình và toàn bộ 25,96 km2 diện tích tự nhiên, 11.420 người của xã Đội Cấn; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở nhập toàn bộ 18,79 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.418 người của xã Phú Lâm; thành lập phường An Tường trên cơ sở nhập toàn bộ 11,71 km2 diện tích tự nhiên và dân số 15.010 người của xã An Tường.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cũng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang: Thành lập xã Tân Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ 20,70 km2 diện tích tự nhiên, 1.212 người của xã Thanh Phát và toàn bộ 26,80 km2 diện tích tự nhiên, 4.681 người của xã Tuân Lộ; thành lập xã Trường Sinh trên cơ sở nhập toàn bộ 5,90 km2 diện tích tự nhiên, 1.663 người của xã Sầm Dương và toàn bộ 7,90 km2 diện tích tự nhiên, 2.568 người của xã Lâm Xuyên. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Tuyên Quang sẽ có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 124 xã, 10 phường và 4 thị trấn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Thời gian tới, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, các cấp, các ngành tỉnh Tuyên Quang cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện; khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao cơ sở vật chất, sắp xếp cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng đối với từng cơ quan trước và trong các đơn vị hành chính mới đảm bảo phù hợp, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, các cấp, các ngành và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm chắc tình hình thực hiện, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như: Chuyển đổi các loại giấy tờ... cho tổ chức, công dân ở những đơn vị hành chính mới sắp xếp; tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ và ưu tiên các xã mới sáp nhập về thành phố; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là văn kiện và đề án nhân sự Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới theo đơn vị hành chính mới...

Tin, ảnh: Vũ Quang Đán (TTXVN)