12:12 18/12/2010

Sập trần, hai người chết và ba người bị thương

13 giờ 40 phút ngày 17/12, tại nhà anh Đoàn Ngọc Hiếu (SN 1979, ở ngõ 91 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra tai nạn lao động làm hai người chết và ba người bị thương.

13 giờ 40 phút ngày 17/12, tại nhà anh Đoàn Ngọc Hiếu (SN 1979, ở ngõ 91 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra tai nạn lao động làm hai người chết và ba người bị thương.

Tìm hiểu được biết, anh Hiếu đã thuê 6 công nhân đều quê ở Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa đến phá dỡ nhà hai tầng. Trong khi công nhân đang làm việc thì mái trần bê tông đằng trước cửa nhà bị sập (nhà quay lưng ra đường), làm hai anh Lê Đình Dũng (SN 1973) và Tô Văn Thuận (SN 1977) bị chết tại chỗ.

Ba người khác bị thương gồm anh Tô Văn Cảnh (SN 1977); Lê Đình Quỳnh (SN 1985) và Nguyễn Văn Ba (SN 1977) bị thương nặng, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang và Bệnh viện Việt Đức. Riêng anh Lê Đình Thành (SN 1978) may mắn không sao.

Công an huyện Gia Lâm đã khám nghiệm hiện trường và phối hợp với cơ quan an toàn lao động giải quyết vụ việc.

P.A - TTXVN