08:13 15/08/2014

Sập nhà, 4 công nhân chấn thương, điện giật

Căn nhà tiền chế đang được dựng dở trên đường Võ Văn Kiệt (phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) bất ngờ bị nghiêng và đổ sập gần 100 m2. 4 công nhân bị thương và bị điện giật phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 15/8, căn nhà tiền chế đang được dựng dở trên đường Võ Văn Kiệt (phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) bất ngờ bị nghiêng và đổ sập gần 100 m2.

Nhiều công nhân làm việc tại đây bị thương, trong đó có 4 công nhân bị thương và bị điện giật phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sau khi tai nạn xảy ra, tại hiện trường, khung nhà tiền chế bằng sắt, nhiều thanh sắt, lá dùng để lợp nhà, dây điện… nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, trước khi khung nhà tiền chế bị sập, có khoảng 7 công nhân đang làm việc tại đây; có 4 công nhân bị thương, 3 công nhân làm việc phía ngoài nên thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: plo.vn


Trưa 15/8, bác sĩ Đặng Quang Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác nhận: Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận điều trị 4 bệnh nhân trong vụ sập nhà tiền chế tại quận Bình Thủy. Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Đinh Công Trung (43 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Lê Văn Đởm (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Lê Văn Tâm (25 tuổi, con anh Đởm, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hoàng Thiên (26 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Theo hồ sơ bệnh án khi nhập viện, các bệnh nhân bị chấn thương lưng, đầu và còn tỉnh táo. Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Riêng trường hợp nạn nhân Đinh Công Trung sau khi vào viện theo dõi đã được xuất viện trong buổi sáng.

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 4 ca mà bệnh viện tiếp nhận điều trị trong vụ sập nhà tiền chế chỉ chấn thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng và có thể xuất viện trong ngày 15/8.


Thanh Sang