11:20 18/11/2013

Sập mố cầu Kênh, quốc lộ 1QA ách tắc nghiêm trọng

Cầu Kênh, trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã bị sập mố gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Cầu Kênh, trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã bị sập mố lúc 17h50 ngày 18/11 gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: thanhnien.com.vn


Cầu Kênh có chiều dài 27,9m, chiều rộng 7,4m thuộc sự quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tại hiện trường, mặt cầu bị sập phía hạ lưu, có đường kính khoảng 70cm, chiều sâu hơn 60m ăn sâu vào lòng đường. Thêm vào đó, tại chân cầu cũng có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ sập cầu nếu các xe trọng tải lớn liên tục qua lại. 


Ngay sau khi nhận được thông tin, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Tổng cục Giao thông, Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi, công an huyện Sơn Tịnh, lãnh đạo công ty giao thông tỉnh đã có mặt để điều tiết giao thông và xử lý sự việc.


Trung tá Trần Dần, Đội trưởng Đội tuần tra (Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lũ trong những ngày qua đã làm cho mặt cầu bị thủng một lỗ rất lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã cử cán bộ, chiến sỹ túc trực hai bên đầu cầu để hướng dẫn giao thông, hiện tại chỉ có xe máy, xe ô tô nhỏ, xe khách được qua cầu, còn xe trọng tải lớn thì không được qua. 


Hiện nay, công ty cổ phẩn Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi đang đổ dầm cầu tạm, cắm đèn và biển báo để các phương tiện có thể lưu thông đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau khi dầm cầu tạm đổ, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn phải tiếp tục điều tiết giao thông vì các phương tiện chỉ có thể qua lại một chiều.


Đinh Thị Hương