10:21 16/10/2012

Sắp khai quật di tích cổ dưới tháp Chăm Bình Thuận

Chiều 16/10, ông Nguyễn Xuân Lý, Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận cho biết: Bảo tàng tỉnh đang phối hợp với Viện Khảo cổ Việt Nam tiến hành khảo sát di tích tháp Pô Tằm, nhằm chuẩn bị khai quật 2 bức tường cổ chôn sâu dưới lòng đất vừa được phát hiện tại đây.

Chiều 16/10, ông Nguyễn Xuân Lý, Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận cho biết: Bảo tàng tỉnh đang phối hợp với Viện Khảo cổ Việt Nam tiến hành khảo sát di tích tháp Pô Tằm, nhằm chuẩn bị khai quật 2 bức tường cổ chôn sâu dưới lòng đất vừa được phát hiện tại đây.

Theo ông Nguyễn Xuân Lý, trong khi thi công công trình bảo vệ tháp Pô Tằm của người Chăm tại xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong), đã phát hiện 2 bức tường cổ chôn sâu dưới lòng đất. Lập tức Bảo tàng Bình Thuận đã cho ngừng thi công để phục vụ việc khảo sát.

2 bức tường phát hiện dưới lòng đất được xây bằng gạch nằm đoạn giữa nhóm tháp Bắc và nhóm tháp Nam . Bức tường cao 190cm, dày 65cm, khoảng cách hai bức tường là 246cm. Trong lòng có nhiều lớp gạch được đặt bằng phẳng, phía dưới tường gạch đặt nhiều viên đá tảng lớn.

Theo nhận định ban đầu, có thể đây là 2 bức tường của người Chăm xây cùng thời với tháp Pô Tằm khoảng thế kỷ thứ 8, nhưng chỉ biết kết quả chính xác khi thẩm định xong của cơ quan chức năng. Bảo tàng tỉnh Bình Thuận cùng Viện Khảo cổ Việt Nam đang khẩn trương khảo sát và sẽ tiến hành khai quật để nghiên cứu khu vực này.


Nguyễn Thanh