11:18 06/11/2012

Sắp có Viagra nữ dạng… nhỏ mũi

Những phụ nữ gặp khó khăn để “lên đỉnh” có thể sẽ sớm được sự trợ giúp từ một loại thuốc nhỏ giọt có tác dụng giống như Viagra dành cho nam giới.

Những phụ nữ gặp khó khăn để “lên đỉnh” có thể sẽ sớm được sự trợ giúp từ một loại thuốc nhỏ mũi có tác dụng giống như Viagra dành cho nam giới.


Hiện chưa có một loại thuốc điều trị chứng anorgasmia nào được cấp phép lưu hành.



Ước tính có tới 30% phụ nữ bị chứng anorgasmia, hay còn gọi là hội chứng Coughlan, khiến họ không đạt được cực khoái trong đời sống tình dục, và hiện chưa có loại thuốc điều trị nào được cấp phép trên thị trường.


Tuy nhiên, hiện nay các nhà khoa học thuộc công ty dược Trimel Pharmaceuticals (Canada) đang phát triển một biện pháp điều trị hội chứng Coughlan có tên Tefina, mặc dù thuốc Viagra hỗ trợ cho đàn ông đã được kê đơn từ năm 1998.


“Viagra nữ” được chế dưới dạng nhỏ giọt qua lỗ mũi trong hai tiếng trước khi quan hệ tình dục và có tác dụng trong vòng 6 tiếng. Tefina được điều chế trên cơ sở hormone testosterone (kích thích tố sinh dục nam), được cho là giúp tăng ham muốn tình dục bằng cách kích thích các vùng liên quan của não bộ và tăng lượng máu lưu thông đến cơ quan sinh dục.


Các nhà nghiên cứu cho biết, họ hy vọng sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào như nổi mụn, mọc nhiều lông hay làm trầm đục giọng nói. Họ cũng cho biết, sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe nếu như người sử dụng không quan hệ tình dục sau khi đã nhỏ thuốc.


Nghiên cứu của Trimel Pharmaceuticals được sự hỗ trợ của các nhà khoa học từ Đại học Case Western Reserve tại Mỹ và Đại học Monash của Australia. Hiện tại, Giáo sư Susan Davis của Đại học Monash đang dẫn đầu nghiên cứu Giai đoạn 2 của dự án phát triển “Viagra nữ” với việc thử nghiệm tính hiệu quả của loại thuốc nhỏ mũi này.


Giáo sư Susan Davis đang tiến hành Giai đoạn 2 của chương trình phát triển "Viagra nữ".



Tuy nhiên, chương trình phát triển thuốc Tefina cũng đã vấp phải một số chỉ trích. Chuyên gia về sinh sản Ric Gordon cho rằng, bản năng giới tính nữ đã và đang bị khai thác vì mục đích thương mại, và một loại thuốc như vậy càng đổ thêm nguy cơ rủi ro với phụ nữ.



T.H