08:10 04/08/2011

Sắp có tòa nhà cao hơn 1 km

Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Arập Xêút vừa công bố kế hoạch xây tòa nhà cao nhất thế giới (xem mô hình) ở thành phố cảng Jeddah, biển Đỏ, với mức đầu tư lên tới 755,52 triệu bảng (khoảng 25.000 tỉ VND).

Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Arập Xêút vừa công bố kế hoạch xây tòa nhà cao nhất thế giới (xem mô hình) ở thành phố cảng Jeddah, biển Đỏ, với mức đầu tư lên tới 755,52 triệu bảng (khoảng 25.000 tỉ VND).

Theo kế hoạch, tòa nhà này sẽ có chiều cao hơn 1.000 m và mất 5 năm để hoàn thành. Khi ra đời, tòa nhà này sẽ soán ngôi của Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay với chiều cao 828 m.

Lê Hải