12:10 10/12/2021

‘Sao’ thế giới và loạt kỷ lục Guinness ấn tượng năm 2021

Từ các ca sĩ như Ariana Grande, Taylor Swift, BTS đến cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo và diễn viên William Shatner, nhiều “ngôi sao” đã liên tiếp xô đổ kỷ lục thế giới. 

Khi thời khắc kết thúc năm 2021 đang đến gần, hãy cùng Đài Sputnik điểm danh một số người nổi tiếng tự bứt phá bản thân và ghi tên mình vào sách kỷ lục thế giới Guinness.

Ariana Grande

Sau thành công của đĩa đơn “Positions”, thần tượng nhạc pop Ariana Grande đã nhận được kỷ lục Guinness thứ 20 với danh hiệu người có nhiều bài hát vừa ra mắt nhất giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Trước “Positions”, cô nàng này đã sở hữu tổng cộng 5 bài hát giữ vị trí cao nhất của Billboard, bao gồm: “Thank U, Next”, “7 rings”, “Stuck with U” và “Rain on Me”. 

Cristiano Ronaldo

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Tháng 9/2021, nhà vô định người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã phá kỷ lục là nam cầu thủ bóng đá ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu quốc tế. Ronaldo đã ghi cả hai bàn thắng cho đội nhà trong chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Ireland mới đây, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 111 bàn sau 180 trận.

Nắm giữ năm huy chương vô địch Champions League và năm giải thưởng Ballon d’Or, Ronaldo được cho là đã ghi nhiều bàn thắng cho quốc gia của mình hơn hầu hết các cầu thủ khác trong câu lạc bộ.

Taylor Swift

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Taylor Swift được nêu danh là nữ ca sĩ giành được nhiều giải “Album của năm” nhất tại Grammy. Sau khi phát hành album “Red” vào tháng 11, cô nhanh chóng phá kỷ lục của chính mình về số lần lọt top Hot 100 Mỹ nhiều nhất đối với nữ ca sĩ. 

Bài hát "All Too Well (10 Minute Version)" trong cùng album cũng trở thành bài hát dài nhất chạm ngôi số 1 của Billboard Hot 100. Kỷ lục trước đó là "American Pie" của Don McLean. 

Beyoncé

Nữ ca sĩ da màu này đã giành giải Trình diễn R&B hay nhất cho “Black Parade” và Video ca nhạc hay nhất cho “Brown Skin Girl”, phá vỡ kỷ lục về nữ nghệ sĩ đoạt được nhiều giải thưởng Grammy nhất với tổng cộng 28 tượng vàng.  

BTS

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Được hậu thuẫn bởi cộng đồng người hâm mộ ARMY, ban nhạc Hàn Quốc BTC may mắn thu về thêm 5 kỷ lục thế giới vào tháng 5 vừa qua sau khi phát hành đĩa đơn “Butter”. 

Đĩa đơn này cũng nhận được nhiều lượt xem nhất cho buổi ra mắt một video ca nhạc trên YouTube và là bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify trong 24 giờ đầu tiên.

Tự hào với 23 danh hiệu kỷ lục ấn tượng, BTS đã lọt vào Đại sảnh Danh vọng Kỷ lục Guinness Thế giới năm nay.

Randy Orton

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Đô vật chuyên nghiệp người Mỹ Randy Orton đã được trao danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới đầu tiên sau 10 lần vô địch WWE Championship.

Orton cũng đã xuất hiện 177 lần tại chương trình xem trả phí Survivor Series 2021, vượt qua kỷ lục của Kane về số lần xuất hiện WWE PPV (nam) nhiều nhất.

Billie Eilish

Album phòng thu thứ hai của Billie Eilish “Happier than Ever” đã trở thành album mua trước nhiều nhất trên Apple Music, với 1,028 triệu lượt trước ngày phát hành 30/7.

Cô ca sĩ này lần đầu tiên giữ kỷ lục trên là nhờ album đầu tay năm 2019 “When we all fall asleep, where do we go?” với hơn 800.000 lượt mua trước. Kỷ lục này của cô đã bị “After Hours” của The Weeknd vượt qua năm 2020. 

Moon Tae-il

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Ca sĩ người Hàn Quốc Tae-il của ban nhạc NCT đã lập kỷ lục thế giới khi đạt được 1 triệu người theo dõi Instagram nhanh nhất, chỉ 1 giờ 45 phút sau bài đăng đầu tiên vào ngày 16/7/2021.

“Tôi không hề hình dung được mình sẽ trở thành người sở hữu một kỷ lục Guinness. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và ủng hộ tôi”, nam ca sĩ chia sẻ. 

William Shatner

Diễn viên gạo cội 90 tuổi William Shatner người Canada, từng đóng vai Thuyền trưởng Kirk trong bản gốc “Star Trek”, đã trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ. 

Tháng 10 vừa qua, chuyến bay dài 11 phút trên tàu vũ trụ cận quỹ đạo New Shephard đã đưa ông vượt qua đường Karman nằm cách Trái đất 100km và quay trở lại. Trước đó, bà Wally Funk, 82 tuổi, là người cao tuổi nhất từng tham quan vũ trụ trên chuyến bay tương tự. 

Louis Tomlinson

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Nhạc sĩ, ca sĩ và là thành viên ban nhạc One Direction, Louis Tomlinson đã giành kỷ lục Guinness khi là nam ca sĩ solo bán được nhiều vé xem nhạc hội trực tuyến nhất. 

Sau khi bắt đầu sự nghiệp độc lập với album đầu tay “Walls”, Louis đã bán được 160.000 vé xem buổi diễn từ thiện “2020 Live from London” cho khán giả trên toàn thế giới. Louis đã trình diễn 18 bài trong sự kiện trực tuyến này và thu về hơn 1 triệu USD tiền ủng hộ. 

Dua Lipa

Ca sĩ Dua Lipa đã lập nên một kỷ lục Guinness mới trong năm nay bằng việc trở thành nữ nghệ sĩ có nhiều lượt nghe hàng tháng nhiều nhất trên Spotify, với gần 65 triệu người đã nghe bài hát của cô. Tính đến tháng 12/2021, con số này đã vượt quá 66 triệu người. 

Jay-Z

Rapper Shawn Carter, hay còn gọi là Jay-Z, đã giành danh hiệu kỷ lục Guiness vì nhận được nhiều đề cử Grammy nhất lịch sử. Jay-Z hiện sỡ hữu 23 tượng vàng và được đề cử 83 lần. 

Tháng trước, ca sĩ nhạc rap 51 tuổi này nhận được 3 đề cử Grammy về những đóng góp của ông đối với album “Donda” của Kanye West và “Bath Salts” của DMX.

Xuân Chi/Báo Tin tức