08:09 21/08/2018

Sao mai Linh Hoa hát nhạc Nguyễn Tài Tuệ

MV thứ 2 của Sao mai Linh Hoa, có tên gọi “Mơ quê” (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ) vừa chính thức ra mắt công chúng.

“Mơ quê” là một trong những tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Ca khúc là sự ám ảnh về tuổi thơ, thời gắn bó với tiếng trống trường, tiếng sáo diều ven đê, tiếng gà tan trong những giấc mơ, ám ảnh về câu ví dặm xứ Nghệ, những câu lẩy Kiều, câu hát ru của mẹ...và còn là một lời thúc giục trở về với quê hương "Về đi thôi, ta về đi thôi" với giai điệu, lời ca da diết trữ tình xuyên suốt toàn bộ ca khúc.

Chú thích ảnh

Cũng là một người sống xa quê, luôn hướng về quê hương nơi có bố mẹ và họ hàng, nơi in dấu bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ nên Linh Hoa đã tìm thấy sự đồng cảm với ca khúc này của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.

Chú thích ảnh

Ca khúc này đã được nhiều ca sĩ thể hiện thành công, nhất là ca sĩ Anh Thơ, nhưng Linh Hoa vẫn muốn thử sức. Với giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn Linh Hoa đã thể hiện thành công “Mơ quê”. Và cô đã lựa chọn hình thức thể hiện khác đó là làm MV.

Đạo diễn Anh Quân và Sao mai Linh Hoa đã xây dựng kịch bản MV “Mơ quê” thành một câu chuyện: Một người mẹ đơn thân sống cùng con gái ở thành phố, thấy con gái suốt ngày chỉ mải mê những thứ giải trí công nghệ, không để ý đến cuộc sống xung quanh, xa rời tình quê cội nguồn, cô đã quyết định đưa con về thăm quê, giúp con hiểu được tình quê nghĩa xóm. Cũng trong chuyến về quê này, cô gái gặp lại người yêu thủa thiếu thời, cũng đơn thân nuôi con và duyên số đã đưa họ quay lại với nhau.

Chú thích ảnh

Linh Hoa đã mời hai nghệ sĩ đã quen thuộc với khán giả xem truyền hình là Minh Nguyệt và Lâm Cương tham gia diễn xuất trong MV. Nghệ sĩ Minh Nguyệt cũng đã từng hóa thân vai người mẹ rất thành công trong MV đầu tay “Ngày xuân nhớ mẹ” và ở MV này cũng vào vai người mẹ. Diễn cùng hai diễn viên chuyên nghiệp, được chỉ bảo nhiều nên Linh Hoa nhập vai rất nhanh.

Chú thích ảnh

Hai diễn viên nhí, tài năng Minh Anh và Minh Phương, đóng vai con của người mẹ đơn thân và con của người yêu thuở thiếu thời của cô gái là học sinh của Linh Hoa và cũng là hai chị em họ trong một gia đình yêu nghệ thuật.

Chú thích ảnh

Ban đầu Linh Hoa rất lo lắng không biết hai cô bé có diễn xuất được không. Bé Minh Anh vào vai cô con gái của người mẹ đơn thân thì yên tâm hơn vì ngoài học thanh nhạc còn là một người mẫu nhí rất ấn tượng, có kinh nghiệm trong diễn xuất, tham gia nhiều show trình diễn thời trang. Chỉ có Minh Phương vào vai con gái của người yêu thưở thiếu thời là chưa diễn xuất bao giờ. Nhưng thật bất ngờ Minh Phương diễn xuất tự tin không kém gì cô chị Minh Anh.

Vừa diễn xuất Linh Hoa vừa lo lắng cho hai cô học trò của mình vì thời tiết thay đổi thất thường, lúc thì mưa to lúc lại nắng chói. Trong MV có cảnh thả diều ở giữa cánh đồng lúc 12 giờ trưa nắng chói chang. Linh Hoa nói với đạo diễn, chỉ để người lớn quay cảnh đó thôi, vì nắng nóng thế người lớn còn không chịu được huống chi là trẻ con nhưng đạo diễn không đồng ý. Hai cô học trò của Linh Hoa không hề kêu than gì và còn diễn xuất rất tốt.

Chú thích ảnh

“Mơ quê” được thực hiện tại Đường Lâm và Tây Hựu, đúng vào thời điểm mưa bão triền miên nên phải mất gần 1 tháng mới quay xong vì chờ thời tiết đẹp mới quay tiếp.

Linh Hoa sinh năm 1988 tại Hưng Yên. Trưởng thành trong môi trường đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Linh Hoa được đánh giá là có kỹ thuật thanh nhạc khá tốt với giọng nữ cao. Linh Hoa có thể hát đa dạng nhiều thể loại ca nhạc như: Thính phòng, nhạc nhẹ, Bolero, tuy nhiên dòng nhạc cô yêu thích nhất và dành nhiều tâm huyết nhất đó là thể loại ca khúc mang chất liệu dân gian. Cô từng lọt vào vòng Chung kết Sao Mai 2011.

Linh Hoa là em gái của ca sĩ Thu Hà - giải Nhì Sao Mai 2007 dòng Dân gian. Ngoài học kỹ thuật thanh nhạc với ca sĩ Lan Anh tại trường - cũng là cô giáo của Thu Hà, Linh Hoa còn được NSND Thanh Hoa, ca sĩ Thu Hà và Tân Nhàn chỉ dạy khá nhiều. Linh Hoa hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhiêu năm nay, từng đi biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, nhỏ trong và ngoài nước, tham gia nhiều MV trên các đài truyền hình trung ương và địa phương.

 

PV/Báo Tin tức