09:15 04/09/2014

Sao Hollywood với cuộc chiến chống phát tán ảnh nude

Vốn bị săn lùng ráo riết bởi các "paparazzi" ngay từ bước chân đầu tiên trên bậc cửa, những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood giờ đây lại lao vào một cuộc chiến mới để bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình khỏi bàn tay của các hacker, lực lượng luôn sẵn sàng phơi bày hình ảnh nhạy cảm của họ lên Internet.

Vốn đã bị săn lùng ráo riết bởi các tay thợ ảnh ngay từ bước chân đầu tiên trên bậc cửa, những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood giờ đây lại lao vào một cuộc chiến mới để bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình khỏi bàn tay của các hacker, lực lượng luôn sẵn sàng phơi bày những hình ảnh nhạy cảm của họ lên các trang mạng Internet.

Ngôi sao Jennifer Lawrence là một trong những nạn nhân mới nhất của nạn phát tán ảnh nude.


Sau vụ rò rỉ một lượng lớn những tấm ảnh khỏa thân của một loạt các ngôi sao hồi cuối tuần qua, trong đó có nữ diễn viên từng giành giải Oscar danh giá trong bộ phim “The Silver Lining playbook” Jennifer Lawrence, một số chuyên gia cho rằng, hành động tung ảnh riêng tư của các ngôi sang lên mạng nên được xem là một loại tội tình dục, thay vì việc chỉ bị gán mác xâm phạm Internet hay đời tư người nổi tiếng.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà các hacker cố moi móc thông tin. Những người nổi tiếng nằm trong nhóm nguy cơ, nhưng ngoài ra, cả các CEO hay chính trị gia cũng nằm trong tầm ngắm”, Jules Polonetsky, người đứng đầu nhóm chuyên gia cố vấn của FOP nói.

Theo ông, việc xác định động cơ của các hacker không phải là chuyện dễ, bởi không thể đoán định được hành vi này là nhằm “làm bẽ mặt những phụ nữ trên hay là để phô diễn kĩ thuật của chúng”. Ông cũng cho biết, không như các tay săn ảnh sẽ kiếm được bộn tiền nhờ bán ảnh đời tư của các ngôi sao cho các nhà xuất bản lá cải, những tay hacker có vẻ như không nhắm đến động cơ tiền bạc.

Theo một nhân viên giấu tên của Hollywood, “luôn tồn tại một sự tò mò tự nhiên dành cho những người nổi tiếng. Và không may thay, mạng Internet lại là nơi dung dưỡng cho những hành vi bất chính, không có đạo đức đó”.

Chuyên gia Polonetsky thì cho rằng “việc làm này giống với một loại tội tình dục hơn là một vụ rò rỉ ảnh riêng tư”. Trên mạng xã hội Twitter, sau vụ rò rỉ ảnh cuối tuần qua, nhiều người nổi tiếng cũng chia sẻ quan điểm này. “Cần nhớ rằng, khi bạn xem những tấm hình bị rò rỉ này, bạn đang gây phương hại cho những người phụ nữ trong ảnh, một cách lặp đi lặp lại. Kẻ đã đánh cắp những tấm ảnh này và phát tán chúng không phải là một hacker, mà là một kẻ phạm tội tình dục”, nữ đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, biên kịch người Mỹ Lena Dunham chia sẻ.

Vụ rò rỉ những bức ảnh riêng tư nữ diễn viên người Anh Jennifer Lawrence gợi nhớ lại vụ việc tương tự xảy ra năm 2011 khi hacker Christopher Chaney, 36 tuổi, đột nhập vào tài khoản email của các ngôi sao trong đó có những cái tên như Scarlett Johansson, Mila Kunis và Christina Aguilera. Chaney sau đó đã bị phạt tù 10 năm và phải bồi thường 76.000 USD cho các nạn nhân. Nếu bị kết tội ở tất cả các tội danh, Chaney có thể phải chờ đến 121 năm mới được ra khỏi tù.

Gloria Allred, luật sư của người nổi tiếng, cho hay các nhân vật của công chúng cần hiểu được những nguy cơ từ việc sử dụng công nghệ. “Nếu bạn không muốn thấy tấm ảnh của mình trên trang nhất ngày hôm sau, đừng gửi nó qua hộp thư điện tử hay lưu trữ trong các dịch vụ lưu trữ dữ liệu cộng đồng, thậm chí là cả trong điện thoại”.

Chuyên gia Polonetsky lí giải thêm, đặc tính dễ bị tấn công của mật khẩu là trung tâm vấn đề của vụ rò rỉ ảnh mới đây. “Có vẻ như vụ việc vừa qua không phải do lỗi cơ sở hạ tầng… và nó được thực hiện bởi các chương trình hoạt động để thu thập mật khẩu”.

Các ngôi sao được kiến nghị xem xét sử dụng các hệ thống quản lý mật khẩu nhằm tạo ra những mật khẩu phức tạp hơn. Phương pháp “xác nhận hai bước” hoạt động theo quy trình các mã được gửi đến điện thoại di động của người sử dụng cũng là một cách để tăng tính bảo mật. Theo chuyên gia trên, để an toàn hơn nữa, “trong tương lai, các máy quét vân tay có thể là một biện pháp tốt để tự vệ”, khiến cho việc truy cập dữ liệu không có sự đồng ý và hiện diện của người sở hữu trở nên bất khả thi.


Anh Tiếu (Theo ASI/AFP)