09:08 17/09/2011

Sang trang mới

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã có dấu hiệu được tháo gỡ khi ngày 15/9, tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến quốc gia láng giềng kể từ khi nhậm chức.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia đã có dấu hiệu được tháo gỡ khi ngày 15/9, tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến quốc gia láng giềng kể từ khi nhậm chức.

Trong 3 năm qua, quan hệ giữa Phnôm Pênh và Băngcốc gần như đình trệ khi hai nước liên tục nảy sinh bất đồng, trong đó đáng chú ý nhất là bất đồng liên quan đến tranh chấp tại khu vực gần ngôi đền cổ Preah Vihear. Thậm chí, mâu thuẫn có thời kỳ đã lên đến đỉnh điểm khi xảy ra các vụ va chạm giữa lực lượng quân đội hai nước được triển khai gần Preah Vihear. Xung đột biên giới đã tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế, khiến cho các dự án đầu tư giữa hai nước cũng đình trệ. Thêm vào đó, việc chính trường Thái Lan rơi vào khủng hoảng cũng là một yếu tố quan trọng khiến các nỗ lực cải thiện quan hệ Thái Lan - Campuchia không đạt hiệu quả.

Nhậm chức trong bối cảnh Thái Lan đã thay tới bốn thủ tướng trong vòng chưa đầy 6 năm, tân Thủ tướng Yingluck xác định, cùng với vấn đề hòa giải các phe phái trong nước, việc giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia là một thách thức lớn. Vì vậy, bà Yingluck đã chọn biện pháp giải quyết hòa bình những bất đồng với Campuchia nhằm cải thiện quan hệ với nước láng giềng, đồng thời tăng cường uy tín cho chính phủ mới.

Cũng như người đồng cấp Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mong muốn giải quyết hòa bình những bất đồng với láng giềng để cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển cùng có lợi. Chính vì vậy, nỗ lực của tân Thủ tướng Thái Lan đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người đồng cấp Campuchia. Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, nhất trí với quan điểm hợp tác để giải quyết các bất đồng, tranh chấp một cách hòa bình, cùng có lợi, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng, vì sự ổn định của khu vực và quốc tế. Trong một động thái thể hiện thiện chí với bà Yingluck, Thủ tướng Hun Sen cam kết sẽ giảm án tối đa cho hai nhà hoạt động thuộc phe Áo Vàng Thái Lan đang bị giam giữ tại Campuchia. Với kết quả này, chuyến thăm Campuchia không chỉ giúp bà Yingluck ghi điểm trên mặt trận đối ngoại mà còn giúp bà có được sự khởi đầu hoàn hảo cho nỗ lực hòa giải bất đồng với phe Áo Vàng đối lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Koy Kuong đã nói rằng "quan hệ Thái Lan - Campuchia sẽ bước sang trang mới" sau chuyến thăm của tân Thủ tướng Thái Lan. Đây là điều hoàn toàn khả thi với sự thiện chí của cả hai “người trong cuộc”.

Cẩm Tuyến