07:16 15/07/2015

Sẵn sàng cho đêm diễn Liên hoan guitar quốc tế dòng fingerstyle

Các nghệ sĩ: Huang Chia-Wei (Đài Loan- Trung Quốc)), Agustin Amigo (Tây Ban Nha), Andy Ngew (Malaysia), Masa Sumide (Nhật Bản) và Jacques Stotzem (Bỉ) đều đã có mặt tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) chiều 15/7.

Trừ nghệ sĩ được chờ đợi nhất là Paddy Sun (tác giả của bản hít "Sunflower", tác phẩm đã trở thành một hiện tượng tại Việt Nam kể từ khi được đăng tải lên youtube từ năm 2009, là  cú huých đã đưa không ít các bạn trẻ Việt Nam đến với guitar và thể loại mới - fingerstyle) sẽ đến Việt Nam vào chiều mai, 16/7; các nghệ sĩ còn lại: Huang Chia-Wei (Đài Loan- Trung Quốc)), Agustin Amigo (Tây Ban Nha), Andy Ngew (Malaysia), Masa Sumide (Nhật Bản) và Jacques Stotzem (Bỉ) đều đã có mặt tại  Nhà hát Tuổi trẻ  (Hà Nội) chiều 15/7. Giữa ngổn ngang những chiếc đàn guitar quý báu, có cây đàn được tiết lộ lên tới hàng trăm ngàn USD; các nghệ sĩ đã có buổi trao đổi đầy hào hứng với báo giới.

  

Các nghệ sĩ gặp gỡ báo chí

Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, Huang Chia-Wei, người đã có 20 năm theo đuổi dòng fingerstyle và gây dựng dòng nhạc này tại Đài Loan (Trung Quốc), chính là đại diện của đơn vị tổ chức chương trình Vietnam International Finger-Style Guitar Festival 2015(Vietnam IFSGF 2015). Với vẻ ngoài đầy cởi mở, Huang Chia-Wei còn chinh phục người nghe bởi dấu ấn cá nhân trong phong cách biểu diễn, hình thành từ sự khác biệt trong quá trình trưởng thành và môi trường sống của ông. Đặc biệt, âm nhạc của ông, đôi lúc là những giai điệu lãng mạn, xúc động, đôi lúc lại là những bản nhạc khiến khán giả muốn nhún nhảy cùng.


Nghệ sĩ Huang Chia - Wei


Đến Việt Nam biểu diễn và tổ chức biểu diễn lần này là lần thứ 3, Huang Chia-Wei là nghệ sĩ hiểu biết nhiều nhất về Việt Nam, về dòng fingerstyle tại Việt Nam; cũng là người có mong muốn lớn nhất là có một đại diện Việt Nam góp mặt tại Liên hoan này trong những năm tiếp theo. Ông chia sẻ: "Để phát triển dòng fingerstyle là việc không đơn giản. Ở đất nước tôi, cũng phải mất tới 20 năm mới có thể hình thành và phát triển dòng nhạc này. Nhưng ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, hiện nay các bạn trẻ tiến bộ rất nhanh, vì vậy tôi tin thời gian để Việt Nam có thể phát  triển dòng fingerstyle sẽ ngắn hơn nhiều và tôi vô cùng mong Việt Nam sẽ sớm có đại diện tại chương trình, cùng với những đại diện của Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc... như hiện nay".


Nghệ sĩ Paddy Sun


Với Masa Sumide, nghệ sĩ guitar độc tấu hàng đầu của Nhật, thường được khán giả gọi là “Ông hoàng của nhạc guitar ngẫu hứng”. Giống như con người vui nhộn của ông, â m nhạc của ông vô cùng sôi động, nó khiến người nghe phải lắc lư trong từng giây một. Luôn nhoẻn miệng cười trong suốt buổi, thể hiện sự hài hước cùng các đồng nghiệp, Masa Sumide chia sẻ: Đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam và ông rất hào hứng với việc sẽ được biểu diễn cho các khán giả Việt Nam nghe.


Andy-Ngew


Cùng chung cảm xúc này,  Jacques Stotzem (Bỉ), người lớn tuổi nhất trong các nghệ sĩ tham gia chương trình khẳng định: Ông vô cùng nôn nóng chờ giây phút bước lên sân khấu. Năm 16 tuổi, Jacques Stotzem bắt đầu học chơi guitar từ nhạc Blue.Từ đó trở đi, guitar là niềm đam mê của ông,là cuộc sống của ông.Phong cách của nghệ sĩ Jacques là sự pha trộngiữa những bản nhạc đậm chất trữ tình và nhũng bản acoustic rock đầy sôi động.Trong những buổi biểu diễn, ông chơi những sáng tác của mình cùng những bản rock chuyển soạn từ các bài hát của Jimi Hendrix, của U2 hay Rory Gallagher…


Nghệ sĩ Masa Sumide


Không chia sẻ nhiều, nhưng Agustin Amigo (Tây Ban Nha) là người có một niềm đam mê mãnh liệt vói fingerstyle guitar. Anh sở hữu một studio và thu âm những bản nhạc chất lượng cao cho riêng mình. Sự sáng tạo trong việc sử dụng partial capo (capo kẹp từng phần) đã trở thành nét đặc trưng riêng của anh. Điều này khiến giai điệu rõ ràng hơn, tiếng đàn độc đáo hơn. Agustin thường xuyên xuất hiện trong các liên hoan âm nhạc khác nhau trên thế giới và phần biểu diễn của anh luôn được đánh giá cao. 


nghệ sĩ Jacques-Stotzem


Và chàng trai trẻ Andy Ngew (Malaysia), là  thế hệ mới của fingerstyle Malaysia. Âm nhạc của Andy cũng giống như tính cách của anh, ấm ấp và phong phú. Anh đã học guitar cổ điển khi còn nhỏ, nhưng sau khi được nghe âm nhạc của dòng fingerstyle, anh ấy đã đam mê thể loại này. Andy đã tham gia rất nhiều cuộc thi về fingerstyle để nâng cao trình độ. Và anh đã dành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi đó như cuộc thi của Tommy Emmanuel, Adam Rafferty, Sungha Jung…


Nghệ sĩ Agustin-Amigo


Các nghệ sĩ sẽ có buổi tập luyện vào ngày 16/7 và buổi biểu diễn tối 17/7, tại Nhà hát Tuổi trẻ. Buổi biểu diễn của họ nằm trong chương trình concert vòng quanh 7 nước châu Á, với điểm khởi đầu là Hàn Quốc. Sau chương trình tại Việt Nam, sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng tại Malaysia vào ngày 19/7. "Điều đặc biệt trong chương trình này là các nghệ sĩ sẽ chơi các bản nhạc do họ tự chuyển soạn", ông Trương Nhuận, giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một trong những đơn vị phối hợp tổ chức chương trình, chia sẻ.

Cũng theo ông Trương Nhuận, do lượng khán giả của dòng nhạc này ở Việt Nam  còn rất khiêm tốn, nên dù BTC đã có chương trình giảm giá vé 50% cho các bạn trẻ, và giá vé xem một concert này cũng chỉ từ 300.000 đồng-1 triệu đồng, nhưng đến nay số lượng vé bán được mới chỉ là 1/2. Tuy nhiên, BTC sẵn sàng chấp nhận lỗ, bởi với những cuộc chơi này, mục tiêu không phải là lợi nhuận, mà mục tiêu lớn hơn là quảng bá để dòng nhạc này có thể phát triển ở Việt Nam. Đây cũng là điều mà các nghệ sĩ nhắm tới khi tham gia chương trình.

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 9.000 người đang theo học và biểu diễn fingerstyle, do VNFS (Vietnam Fingerstyle Guitar Organization) đứng ra tổ chức, với sự điều hành của Đỗ Dương Tùng, được biết tới với nghệ danh Tùng AG, người đầu tiên đưa dòng nhạc này về Việt Nam. Đến thời điểm này, vẫn chưa có nghệ sĩ Việt Nam nào được góp mặt trong các chương trình mang tầm cỡ quốc tế như liên hoan lần này.
T.Anh