02:19 27/02/2019

Sẵn sàng cho các tình huống y tế tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam cùng các trang thiết bị luôn túc trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc về y tế cho các đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Chú thích ảnh
BS. Phạm Việt Hà, Tổ trưởng tổ trực cấp cứu cơ động, Bệnh viện Xanh Pôn, tại Trung tâm báo chí quốc tế. Ảnh: LH

Trung tâm Cấp cứu 115 được phân công chăm sóc về y tế cho đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. 

BS. Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết: “Công việc phụ trách y tế của Trung tâm trong các sự kiện phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 phải tuân theo kế hoạch và sự điều động của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội. Việc điều động phục vụ tại các sự kiện đều không được báo trước, và chỉ được thông báo trước khi điều động khoảng 1 giờ đồng hồ".

Theo đó, từ 17 giờ chiều 26/2, Trung tâm đã được phân công phục vụ đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump từ sân bay Nội Bài về trung tâm Thành phố Hà Nội. Theo phân công, Trung tâm đã bố trí 2 xe, mỗi xe gồm 2 bác sĩ, 1 y tá và 1 lái xe cùng đầy đủ trang thiết bị, thuốc men tham gia phục vụ sự kiện. Đến 8 giờ sáng 27/2, đội y tế phục vụ sự kiện lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đã báo cáo tình hình công tác y tế rất ổn định, không có gì đột biến ngoài kế hoạch.

Trung tâm 115 cử đội phụ trách y tế luân phiên từ nay đến hết sự kiện, thay ca vào 8 giờ sáng hàng ngày và báo cáo hoạt động. Vì các hoạt động phân công không được báo trước nên Trung tâm đã phải tập huấn rất kỹ cho tất cả nhân viên y tế, kỹ thuật, lái xe để luôn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Hàng ngày, các nhân viên y tế cũng tiến hành kiểm tra, đảm bảo tất cả trang thiết bị, máy móc hoạt động tốt.

Cũng theo BS. Trần Anh Thắng, do thời gian phục vụ sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 khá dài ngày nên Trung tâm Cấp cứu 115 đã lên phương án dự trù lực lượng, thuốc men, trang thiết bị y tế gấp đôi so với yêu cầu. Số lượng xe cấp cứu hiện có tại Trung tâm là 21 xe (trong đó 15 xe hoạt động liên tục, 6 xe dự phòng),  hoàn toàn chủ động, đáp ứng được các tình huống.

Tại Trung tâm báo chí Quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần 2, tổ y tế trực cũng cho biết, từ sáng 26/2 đến sáng 27/2, đã có 8 trường hợp cần hỗ trợ từ phòng y tế.

Theo BS. Phạm Việt Hà, Tổ trưởng tổ trực cấp cứu cơ động của Bệnh viện Xanh Pôn tại Trung tâm báo chí Quốc tế, trong số các trường hợp cần hỗ trợ y tế có 1 trường hợp ngã phải sơ cứu, 1 trường hợp tăng huyết áp, 1 trường hợp cảm cúm phải dùng thuốc, 1 trường hợp bị dị vật ở tai phải tiến hành gắp… Các trường hợp đều nhẹ nên được xử lý tại chỗ, chưa trường hợp nào phải chuyển vào bệnh viện.

Kíp cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn túc trực tại Trung tâm Báo chí gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe cùng tất cả các phương tiện phục vụ cấp cứu cơ động. Tại đây, bộ phận y tế cũng được trang bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu như: Băng ca, cáng, máy sốc điện, máy điện tim, máy thở oxy…

TN- LH/Báo Tin tức