06:08 07/06/2021

Sân đất nện vắt kiệt sức lực, Federer bất ngờ rút khỏi Roland Garros 2021

Roger Federer vừa khiến người hâm mộ Roland Garros ngỡ ngàng khi xác nhận rằng sẽ không thi đấu vòng 4, gặp Berrettini. Huyền thoại người Thụy Sĩ đang muốn dồn sức chinh phục Wimbledon.

Chú thích ảnh
Federer đang muốn giữ sức cho Wimbledon. Ảnh: DM

Trước đó, Federer đã trải qua 4 set đấu với 3 loạt tie-break đầy căng thẳng với tài năng trẻ Dominik Koepfer. Sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ 35 phút này, anh đã úp mở rằng "Tôi chưa biết mình có thể thi đấu tiếp vòng 4 hay không. Tôi sẽ trao đổi với đội ngũ huấn luyện viên của mình rồi sẽ đưa ra quyết định".

Và không lâu sau, Federer đã thông báo trên Twitter của mình rằng: "Sau khi thảo luận với đội ngũ của mình, tôi quyết định rút khỏi giải Pháp Mở rộng hôm nay. Sau 2 ca phẫu thuật đầu gối và hơn 1 năm nghỉ để hồi phục, tôi cần lắng nghe cơ thể mình và không thể đẩy nhanh quá trình phục hồi. Tôi vẫn rất vui sướng vì đã chơi được 3 trận ở đây. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn là trở lại thi đấu".

Chú thích ảnh
Federer thông báo trên Twitter của mình. Ảnh: Twitter

Lắng nghe cơ thể mình. Đó chính là lời lý giải hợp lý nhất cho quyết định của Federer. Tại Roland Garros, anh đã vượt qua Denis Istomin sau 3 set, song những đối thủ mạnh hơn một chút như Marin Cilic và Koepfer đã khiến anh vất vả hơn với 4 set. Berettini, người đã thua Federer trong cả hai lần đối đầu, có thể cũng vậy. Song thử thách lớn hơn cả là đối thủ tiềm tàng Novak Djokovic ở tứ kết. Federer đã quyết định dừng lại, để có thêm nhiều thời gian hồi phục và chuẩn bị cho Wimbledon, giải đấu mà cơ hội vô địch của anh rõ ràng cao hơn hẳn Roland Garros.

Giám đốc điều hành của Pháp mở rộng năm nay, ông Guy Forget đã tri ân FedEx: “Giải Roland Garros rất tiếc về sự rút lui của Roger Federer, người đã mang đến một trận đấu đáng kinh ngạc vào đêm qua. Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng khi thấy Roger trở lại Paris, nơi anh ấy đã chơi 3 trận đấu đỉnh cao. Chúng tôi cầu chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của mùa giải".

Theo kế hoạch, Federer sẽ vẫn dự Halle Open (ngày 14 - 20/6), giải ATP 500 trên sân cỏ tại Đức trước khi sang Anh tranh tài tại Wimbledon năm nay (ngày 28/6 - 11/7).

 

Theo Thethaovanhoa.vn