Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận số lượng khai thác cao kỷ lục với 177.859 lượt hành khách trên 1.069 chuyến bay, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Hành khách xuống ga quốc tế T2 Sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo Trung tâm Điều hành sân bay, đây là con số vượt xa các kịch bản dự báo trước đó, đánh dấu đỉnh điểm đi lại khi người dân quay trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết. So với giai đoạn trước Tết, khi số lượng cao nhất khoảng 165.000 lượt khách/ngày, những ngày sau Tết đã chứng kiến mức tăng mạnh. Trước đó, mùng 4 và mùng 5 Tết cũng đã xác lập mốc hơn 170.000 lượt khách/ngày.
Đáng chú ý, lượng khách quốc tế qua sân bay trong dịp Tết Bính Ngọ đạt hơn 60.000 lượt mỗi ngày, phản ánh nhu cầu du lịch và thăm thân tăng cao. Riêng ngày mùng 6 Tết, ga quốc tế T2 đón hơn 64.700 lượt khách với 334 chuyến bay, trong đó khách đến đạt khoảng 33.100 lượt và khách đi khoảng 31.500 lượt.
Nhà ga T3 đã góp phần giảm tải cho nhà ga T1, hạn chế tình trạng quá tải thường xảy ra vào dịp lễ, Tết.
Trong đợt cao điểm này, việc điều chuyển một số hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines sang khai thác tại nhà ga T3 đã góp phần giảm tải cho nhà ga T1, hạn chế tình trạng quá tải thường xảy ra vào dịp lễ, Tết.
Bên cạnh đó, sân bay đã ứng dụng công nghệ định danh, nhận diện sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Các lực lượng an ninh, điều hành tăng cường nhân sự, linh hoạt điều phối quầy check-in và băng chuyền hành lý, bảo đảm hoạt động thông suốt trong bối cảnh lượng khách tăng đột biến.
Chuỗi ngày cao điểm sau Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không, du lịch và nhu cầu đi lại, thăm thân của người dân trong và ngoài nước.