08:15 29/08/2012

Sân bay ở Hà Lan đóng cửa vì nghi có bom

Ngày 29/8, giới chức Hà Lan đã cho đóng cửa một phần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của nước này sau khi phát hiện vật thể nghi là một trái bom sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Ngày 29/8, giới chức Hà Lan đã cho đóng cửa một phần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của nước này sau khi phát hiện vật thể nghi là một trái bom sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Các máy bay tại sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan). Ảnh: AFP/TTXVN


Một người phát ngôn sân bay cho biết nhà ga C đã được sơ tán như một biện pháp đề phòng rủi ro. Lệnh sơ tán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của sân bay, vì quyết định này sẽ dẫn đến việc phải hủy hoặc lùi giờ khởi hành đối với nhiều chuyến bay.

Các chuyên gia về chất nổ đang xác định liệu vật thể vừa được phát hiện có phải là bom hay không.

Schiphol là sân bay lớn thứ 5 châu Âu với lưu lượng khách đạt 45 triệu lượt trong năm 2010. Nhà ga C của sân bay này chuyên điều phối các chuyến bay đến các nước tham gia khu vực miễn thị thực Schengen của Liên minh châu Âu, trong đó có các điểm đến quan trọng như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia.


TTXVN/ Tin Tức