07:10 14/07/2021

Samsung Việt Nam trao tặng gần 11 tỷ đồng hỗ trợ Thái Nguyên phòng, chống dịch COVID -19

Ngày 13/7/2021 Samsung Việt Nam đã trao tặng gần 11 tỷ đồng cho Uỷ ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thái Nguyên, nhằm chung tay trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại Thái Nguyên.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Thái Nguyên có sự tham gia của bà Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh Uỷ tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Về phía Samsung Việt Nam, có ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, và ông Lim Sung Yong, Tổng giám đốc nhà máy SEMV.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc Samsung Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng của cho tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi lễ,  Samsung Việt Nam đã trao tặng 10 tỷ đồng; ngoài ra, Công đoàn và tập thể nhân viên của các nhà máy Samsung tại Thái Nguyên  là SEVT và SEMV cũng  ủng hộ 953.220.000 đồng thông qua hình thức quẹt thẻ quyên góp tiền tại các ki-ốt CSR trong công ty, nâng tổng số đóng góp của Samsung Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên là gần 11 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm việc đảm bảo nguồn lực tiêm vaccine cho người dân.

Cùng với những đóng góp tại Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, Samsung Việt Nam đã ủng hộ khoảng 67,7 tỷ đồng nhằm chung tay phòng chống COVID-19 tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc SEMV trao tặng 302.660.000 đồng cho tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, Samsung Việt Nam đã ủng hộ hơn 56 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam bao gồm: 40 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19; 10 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Bắc Ninh và trao tặng trang thiết bị y tế chuyên dụng trị giá 6 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Giang.

Vào tháng 5 và tháng 6/2021, nhà máy SEVT và SEMV cũng đã trao tặng 1.220 phần quà trị giá hơn 700 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch tại Thái Nguyên.

Dự kiến, Samsung sẽ tiếp tục ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh - nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Công đoàn SEVT trao tặng 650.560.000 đồng cho tỉnh Thái Nguyên.

Ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng những đóng góp ngày hôm nay của Samsung sẽ góp phần giúp người lao động và người dân tại tỉnh Thái Nguyên được tiêm chủng, sớm tạo miễn dịch cộng đồng, đồng thời thực hiện mục tiêu kép của  tỉnh Thái Nguyên vừa “phòng chống dịch hiệu quả”, vừa “phát triển kinh tế”.

Ngoài các biện pháp phòng dịch cơ bản như: kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại cổng ra vào, khử trùng tại tất cả các khu vực trong nhà máy, đảm bảo giãn cách an toàn giữa các nhân viên, lắp đặt vách ngăn tránh tiếp xúc trực tiếp tại các khu vực nhà ăn, phòng họp, vận hành khu vực khám sàng lọc trong và ngoài nhà máy,… gần đây trong bối cảnh bùng phát phức tạp của dịch bệnh, Samsung đã tăng cường áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như: gia tăng số lượng nhân viên làm việc ở nhà và nhân viên lưu trú làm việc tại nhà máy; tiến hành xét nghiệm COVID-19 với quy mô lớn; cấp phát khẩu trang phòng dịch KF-94/KN-95 miễn phí cho nhân viên; thực hiện khai báo y tế hàng ngày cho nhân viên thông qua hệ thống điện tử nội bộ.