10:22 18/10/2015

Saketh Myneni vô địch Vietnam Open 2015

Chiều 18/10, tay vợt Ấn Độ Saketh Myneni trở thành nhà vô địch Giải quần vợt quốc tế Vietnam Open 2015 sau khi đánh bại Jordan Thompson (Australia) với tỉ số 7 - 5, 6 - 3 ở trận chung kết tại CLB Lan Anh, TP.HCM.


Hai tay vợt lọt vào trận chung kết đều là bất ngờ tại giải khi đều không phải hạt giống cao nhất. Saketh Myneni (hạng 168 thế giới) là hạt giống số 4 của giải còn Jordan Thompson (hạng 189 thế giới) là hạt giống số 8.

Saketh Myneni vô địch Vietnam Open 2015.

Tuy nhiên, với thế giằng co từng pha bóng một trong một trận chung kết, khán giả Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng ở trận đấu này. Saketh Myneni sở hữu những cú giao bóng với tốc độ đến gần 230 km/h đã tận dụng được lợi thế này để có được chiến thắng 7 - 5 ở ván đấu đầu tiên trước Jordan Thompson kỹ thuật. Bước sang séc đấu thứ hai Myneni tiếp tục tận dụng lợi thế tâm lý để thắng nhanh 6 - 3, kết thúc trận đấu với phần thắng sau cả 2 séc.

Với chức vô địch này, Saketh Myneni nhận được 90 điểm trên bảng xếp hạng thế giới ATP và tiền thưởng 7.200 USD. Tiếp đà hưng phấn sau chức vô địch đơn nam, Saketh Myneni đã cùng đồng hương Sanam Singh khởi đầu khá ấn tượng trong trận chung kết đôi nam trước cặp Tristan Lamasine (Pháp) và Nils Langer (Đức). Tuy nhiên, do thể lực suy giảm nên cặp đôi của Ấn Độ đã không duy trì được lợi thế. Tận dụng điều này, Lamasine/Langer lội ngược dòng thành công khi đánh bại Myneni/Singh với tỉ số chung cuộc 2 - 1 (tỉ số lần lượt là 1/6, 6/3, 10/8).

Nằm trong hệ thống thi đấu Challenger Tour của ATP (Hiệp hội Quần vợt nhà nghề thế giới), Giải Vietnam Open 2015 buộc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của một sân chơi nhà nghề. Theo đó, những thay đổi chính hấp dẫn được khán giả là việc các trọng tài chính cầm theo một máy tính bảng trên tay sử dụng phần mềm cập nhật điểm số cũng như hệ thống đo tốc độ bóng sau từng pha giao bóng. Theo ban tổ chức, ATP đã phải điều 2 nhân viên IT (công nghệ thông tin) túc trực tại giải để đảm bảo hệ thống làm việc thông suốt.


Minh Đăng