09:11 16/09/2011

Sắc xanh bao trùm các TTCK châu Á

Sáng 16/9, nhận được tác động tích cực từ chứng khoán Phố Uôn đêm trước, sắc xanh bao trùm các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á.

Sáng 16/9, nhận được tác động tích cực từ chứng khoán Phố Uôn đêm trước, sắc xanh bao trùm các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á. 

Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc ngày 15/9. Ảnh: Yonhap-TTXVN


Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 116,422 điểm (1,34%) lên 8.785,28 điểm. Hideyuki Ishiguro, chiến lược gia thuộc công ty Okasan Securities, nhận định chứng khoán Tôkyô được đẩy lên, sau khi nhiều ngân hàng trung ương cam kết bơm hàng tỷ USD vào hệ thống ngân hàng châu Âu. Tuy nhiên, ông Ishiguro lưu ý rằng vấn đề nợ nần vẫn chưa được giải quyết tại khu vực đồng euro vẫn có thể khiến các nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động bán ra vào cuối phiên, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày.

Cùng đà tăng điểm, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) mở cửa tăng 12,91 điểm (0,52%) lên 2.491,96 điểm. Tại Hồng Công, chỉ số Hang Seng cũng ghi thêm 424,60 điểm (2,21%) lên 19.606,10 điểm.

Đêm trước tại Mỹ, TTCK vẫn ghi điểm, bất chấp các số liệu kinh tế đáng thất vọng mới được công bố. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 186,45 điểm (1,66%) lên 11.433,18 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 20,43 điểm (1,72%) lên 1.209,11 điểm.

Các nhà giao dịch cho biết mở cửa phiên này, chứng khoán Phố Uôn tăng mạnh, song sau đó đã đi xuống, trước một loạt các báo cáo không mấy khả quan về đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát và điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, các chỉ số đã được đẩy lên, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo sẽ cùng nhau bơm hàng tỷ USD vào các ngân hàng đang đối mặt với tình trạng thiếu "đồng bạc xanh", dưới tác động của cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu.

TTXVN/Tin Tức