01:08 12/01/2012

Sắc hoa Đà Lạt

Lâm Đồng là địa phương có diện tích gieo trồng hoa lớn nhất nước với khoảng 3.500ha được trồng chủ yếu tập trung tại thành phố Đà Lạt và các khu vực lân cận với sản lượng hoa toàn tỉnh đạt khoảng 1 tỷ 200 triệu cành/năm.

Lâm Đồng là địa phương có diện tích gieo trồng hoa lớn nhất nước với khoảng 3.500ha được trồng chủ yếu tập trung tại thành phố Đà Lạt và các khu vực lân cận với sản lượng hoa toàn tỉnh đạt khoảng 1 tỷ 200 triệu cành/năm.

Lâm Đồng hiện có trên 400 loài hoa với hàng ngàn giống hoa, trong đó 70 giống hoa cúc, 30 giống đồng tiền, 20 giống hoa hồng, 30 giống cẩm chướng. Ngoài các giống hoa truyền thống, phần lớn các giống hoa cắt cành cung cấp cho thị trường đều là hàng ngoại nhập, riêng Công ty Dalat Hasfarm đã nhập vào Đà Lạt hơn 200 bộ giống hoa mới từ Hà Lan như: cúc, hồng, đồng tiền, cẩm chướng, lys, tulip, salem…


Đóng gói hoa lys tại Công ty CNSH Rừng hoa Đà Lạt.

Chăm sóc cây mô giống hoa tại Công ty CNSH Rừng hoa Đà Lạt.

Thu hoạch hoa hồng tại Công ty Đà Lạt Hasfarm.

Chăm sóc hoa tại Công ty Đà Lạt Hasfarm.

Chăm sóc hoa tại Công ty Đà Lạt Hasfarm.

Đóng gói hoa Thu Hải Đường tại Công ty Đà Lạt Hasfarm.

Đóng gói hoa tại Công ty Đà Lạt Hasfarm.




Chùm ảnh: Phương Vy