11:15 04/11/2019

Sa thải HLV Niko Kovac, Bayern Munich đưa Mourinho vào tầm ngắm

Với phong độ thi đấu không ấn tượng và đặc biệt là sau thất bại bẽ bàng 1-5 trước Eintracht Frankfurt trên sân Commerzbank Arena ở vòng 10 Giải vô địch Đức (Bundesliga), Ban lãnh đạo Bayern Munich đã quyết định sa thải HLV Niko Kovac chỉ sau hơn 1 năm hợp tác với chiến lược gia trẻ người Croatia này. Đáng chú ý, “Người đặc biệt” Jose Mourinho và nhà cầm quân huyền thoại Arsene Wenger cũng nằm trong danh sách ứng viên sáng giá thay thế HLV Niko Kovac.

Chú thích ảnh
Bayern và Kovac quyết định chia tay sau 1 năm rưỡi hợp tác. Ảnh: Eurosport

Ban lãnh đạo Bayern Munich không còn giữ được sự kiên nhẫn khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại tồi tệ nhất tại Bundesliga trong một thập niên qua. Quyết định đã được đưa ra: “Niko Kovac đã không còn là HLV Bayern Munich. Đây là quyết định được Chủ tịch Uli Hoeness, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge, Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic cùng đưa ra sau khi thảo luận với chính Niko Kovac vào ngày Chủ nhật. Tất cả cùng đi đến sự đồng thuận".

Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge khẳng định: "Màn trình diễn của đội bóng cũng như những kết quả thời gian gần đây cho thấy rằng Ban lãnh đạo cần hành động. Quyết định được đưa ra là Niko sẽ không còn dẫn dắt Bayern nữa. Tất cả chúng tôi đều tiếc nuối vì việc này. Thay mặt Bayern, tôi muốn cảm ơn Niko về những gì ông ấy đã làm được, đặc biệt là cú đúp ở mùa giải trước”.

Cũng theo thông báo từ phía Bayern đội chủ sân Allianz Arena, trợ lý Hansi Flick sẽ là HLV tạm quyền ở 2 trận đấu sắp tới gặp Olympiacos (Champions League) và Dortmund (Bundesliga), trước khi ban lãnh đạo đội bóng tìm được HLV mới.

Chú thích ảnh
Bayern đã thi đấu thất vọng dưới thời HLV Kovac ở mùa này. Ảnh: Eurosport

Trong khi đó, dù rất thất vọng vì phải ra đi sớm nhưng HLV Kovac khẳng định đây là quyết định cần thiết cho Bayern Munich: "Tôi nghĩ rằng đây là quyết định chính xác cho đội bóng vào thời điểm này. Kết quả và cách chúng tôi chơi những trận gần đây là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này. Tôi muốn cảm ơn FC Bayern trong 18 tháng qua. Đó là một quãng thời gian tuyệt vời của tôi với Bayern Munich".

Trận thua 1-5 trước Frankfurt là trận thua đậm nhất của Bayern Munich trong 11 năm qua.

Tương lai của HLV Kovac tưởng như đã an toàn khi Bayern Munich hủy diệt chủ nhà Tottenham với tỷ số 7-2 ở vòng bảng Champions League. Nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ, việc chỉ giành được 18 điểm sau 10 vòng đấu Bundesliga là điều khó chấp nhận được với đội bóng 7 mùa giải liên tiếp vô địch và trận thua tan tác trước Frankfurt như là “giọt nước làm tràn ly” sau phong độ chập chờn của "Hùm xám xứ Bavaria" mùa này. Quyết định được đưa ra ngay trước thời điểm Bayern Munich chuẩn bị gặp Olympiakos ở Champions League vào rạng sáng 7/11 và trận derby Bundesliga là Borussia Dortmund tại vòng 12 cuối tuần này.

Kovac được bổ nhiệm làm HLV Bayern vào giữa tháng 4/2018 theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và chính thức tiếp quản công việc vào ngày 1/7/2018.

Ở mùa giải đầu tiên dù bị chỉ trích rất nhiều nhưng ông đã giành được cú đúp quốc nội (Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức) cùng Siêu cúp Đức, dù phải dừng bước sớm ở Champions League.

Mùa này nhà vô địch nước Đức tiếp tục lận đận ở Bundesliga. Họ mới thảm bại 1-5 dưới tay Eintracht Frankfurt và đã tụt xuống tận vị trí thứ 4 trên Bảng xếp hạng sau M'Gladbach, Dortmund và Leipzig. Hiện Bayern đã kém đội đầu bảng M'Gladbach 4 điểm (18 so với 22).

Bên cạnh kết quả kém cỏi, Bayern Munich còn có dấu hiệu sa lầy khủng hoảng khi HLV Niko Kovac mâu thuẫn với các học trò và không còn làm chủ phòng thay đồ. Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Bayern nhanh chóng đi đến quyết định sa thải HLV 48 tuổi người Croatia.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho và Arsene Wenger lọt vào tầm ngắm của Ban lãnh đạo Bayern. Ảnh: Eurosport

Theo báo chí Đức, có một số cái tên đang nằm trong tầm ngắm của Bayern ngoài chính trợ lý đương nhiệm Hans Flick còn có những nhà cầm quân tên tuổi như Max Allegri, Erik ten Hag, Mauricio Pochettino và Ralf Rangnick. Nhưng đáng chú ý hơn cả là “Người đặc biệt” Jose Mourinho và nhà cầm quân huyền thoại Arsene Wenger cũng nằm trong danh sách ứng viên sáng giá thay thế HLV Niko Kovac. Allegri và Mourinho hiện đang trở thành mục tiêu của nhiều “ông lớn” của châu Âu như Real Madrid, Arsenal, trong khi cựu HLV nổi tiếng của Arsenal là Wenger vừa bày tỏ ý định muốn trở lại “ghế nóng”.

Từng là công thần của Bayern Munich giai đoạn 2001 - 2003 với tổng cộng 51 lần ra sân trong màu áo "Hùm xám", Niko Kovac giờ chỉ còn biết tự trách mình khi trót nhận lời "cưỡi lưng cọp" và cay đắng thừa nhận đội bóng xứ Bavaria cần có một đầu tàu mới.

Đáng chú ý là, Eintracht Frankfurt chính là nơi sự nghiệp cầm quân của cựu cầu thủ người Croatia thăng hoa trước khi chuyển đến làm việc tại Bayern Munich
Minh Đăng/Báo Tin tức