06:14 29/06/2026
Sáu tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, đẩy mạnh số hóa, giải quyết thủ tục hành chính và kiện toàn bộ máy chính quyền sau hợp nhất, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại.
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN
Trọng tâm của chương trình cải cách trong 6 tháng đầu năm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ, đặc biệt đối với những lĩnh vực có tỷ lệ chậm muộn cao như đất đai, nông nghiệp, xây dựng. Việc số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục diễn ra thông suốt, hiệu quả.
Điểm nhấn đáng chú ý là việc tỉnh phát động “Chiến dịch cao điểm 45 ngày”, qua đó giải quyết dứt điểm khoảng 99,4% số hồ sơ quá hạn, tồn đọng trước đó tại các sở, ngành, nhất là các hồ sơ liên quan lĩnh vực đất đai và nông nghiệp vốn kéo dài nhiều năm. Đồng thời, tỉnh tiên phong triển khai thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%”, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
Cùng với cải cách hành chính, Phú Thọ tiếp tục tập trung xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các cấp chính quyền đang rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức cho các xã, phường nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn rộng lớn sau hợp nhất. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ vận hành bộ máy chính quyền mới. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, cơ quan hành chính theo hệ thống KPI, từng bước đưa hoạt động công vụ đi vào thực chất, gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc cụ thể.
Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, công tác thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm tính thống nhất sau quá trình hợp nhất đơn vị hành chính. Sáu tháng đầu năm, tỉnh đã thẩm định 37 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý 246 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương, đồng thời cập nhật 33 văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đổi mới mạnh mẽ khi tỉnh tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến thu hút hơn 25.000 người tham gia, biên tập 6 file âm thanh tuyên truyền pháp luật phát tới hệ thống truyền thanh cơ sở.
Song hành với cải cách thể chế, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra công vụ tiếp tục được tăng cường nhằm siết chặt kỷ luật hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 7.445 lượt công dân với hơn 8.362 người đến kiến nghị, phản ánh liên quan 6.292 vụ việc, đồng thời tiếp nhận và xử lý 9.436 đơn thư các loại. Người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp trực tiếp tiếp dân 2.138 lượt, góp phần giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng.
Công tác thanh tra cũng được triển khai quyết liệt với 58 cuộc thanh tra, có 29 cuộc đã ban hành kết luận, kiến nghị xử lý vi phạm kinh tế 17,9 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 14,2 tỷ đồng. Qua thanh tra, tỉnh kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 43 tổ chức và 59 cá nhân có sai phạm; tiếp tục đôn đốc thực hiện 165 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý tổng số tiền vi phạm gần 52,7 tỷ đồng, thu hồi thực tế vào ngân sách hơn 6,42 tỷ đồng.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đang tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong bối cảnh quy mô tỉnh lớn hơn sau hợp nhất. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật công vụ, minh bạch hóa hoạt động bộ máy hành chính không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn củng cố niềm tin xã hội, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
|