06:13 05/06/2012

Rừng Phú Quốc bị xâm hại

Thời gian gần đây, tình trạng hộ dân vào khu vực rừng trồng, rừng phòng hộ và rừng vùng đệm trên địa bàn thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chặt phá cây, đốt đất, san ủi, bao chiếm đất, dựng nhà trái phép diễn biến rất phức tạp.

Thời gian gần đây, tình trạng hộ dân vào khu vực rừng trồng, rừng phòng hộ và rừng vùng đệm trên địa bàn thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chặt phá cây, đốt đất, san ủi, bao chiếm đất, dựng nhà trái phép diễn biến rất phức tạp, xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng, nhưng chưa được ngăn chặn triệt để.

 

Rừng ở Phú Quốc bị chặt phá. Ảnh: phuquocnews.vn

 

Tại khu vực rừng tràm bông vàng do Vùng 5 Hải quân trồng và bảo vệ theo hợp đồng ký kết với Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc đã bị chặt phá, khai thác khoảng 50 ha, sau đó nhiều hộ dân cất nhà ở, trồng hoa màu trái phép. Rừng phòng hộ phía Nam Bãi Sao kéo dài về phía mũi Ông Đội bị chặt phá cây lấy gỗ, bao chiếm, đốt đất, san ủi diện tích hơn 40 ha.

Khu vực vùng đệm rừng phòng hộ An Thới, đối tượng Nguyễn Trọng Toan, thường trú khu phố 3, thị trấn An Thới sử dụng phương tiện cơ giới để đào đất, san ủi mặt bằng với diện tích khoảng 8.000 m², cất nhà ở trái phép, xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng đến nay vẫn chưa bị ngành chức năng xử lý.

Hiện nay, các vụ phá rừng trên địa bàn An Thới tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy cơ mất trắng rừng ở đây trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi nếu như không có sự ngăn chặn sớm và xử lý nghiêm đối tượng phá rừng.

Lãnh đạo huyện Phú Quốc cho biết sẽ tiến hành điều tra, xác định diện tích rừng bị thiệt hại và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tuyên truyền, giáo dục người dân không vào rừng chặt phá cây, đốt rừng, bao chiếm đất. Tổ chức phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng và kiên quyết bắt giữ các trường hợp vi phạm chặt phá rừng, chống đối người thi hành công vụ để ngăn chặn tình trạng phá rừng.

Kiểm soát việc khai thác gỗ của dân và hoạt động của những trại cưa xẻ gỗ trên địa bàn, buộc các chủ trại cưa cam kết không thu mua các loại gỗ không rõ nguồn gốc, không có giấy phép của ngành chức năng, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt động không có giấy phép, tiêu thụ nguồn gỗ trái phép.

Lê Huy Hải