11:09 11/11/2019

Rừng ngập mặn ở Thừa Thiên-Huế

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh Thừa thiên Huế đã trồng được 160 ha rừng ngập mặn tại các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang.

Hầu hết diện tích rừng phát triển tốt, là môi trường thuận lợi cho các loài thuỷ sản sinh sôi; đặc biệt, tạo nên một vành đai chắn gió, chắn sóng khá vững chãi cho người dân vùng ven đầm phá mỗi khi mùa mưa bão về. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân mưu sinh bên trong những khu rừng ngập mặn. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rừng ngập mặn như những bức bình phong bảo vệ an toàn cho thuyền bè neo đậu và nhà cửa của người dân phía trong đầm phá Tam Giang ở khu vực xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. 
Chú thích ảnh
 Toàn tỉnh Thừa thiên Huế đã trồng được 160 ha rừng ngập mặn.
Chùm ảnh: Hồ Cầu (TTXVN)