08:07 17/08/2011

Rừng bị triệt hạ sau khi bàn giao

Thực hiện Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao rừng và đất rừng cho địa phương quản lý, Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê đã giao lại cho UBND huyện Đắk Glong nhiều diện tích rừng và đất rừng, trong đó có gần 200 ha rừng trồng là thông, keo thuộc hai tiểu khu 1766 và 1969.

Thực hiện Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao rừng và đất rừng cho địa phương quản lý, Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê (Công ty TNHH một thành viên Gia Nghĩa) đã giao lại cho UBND huyện Đắk Glong nhiều diện tích rừng và đất rừng, trong đó có gần 200 ha rừng trồng là thông, keo thuộc hai tiểu khu 1766 và 1969.

Ông Ngô Văn Trọng, Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê, xót xa nhìn vùng rừng keo rộng lớn bị dân địa phương chặt đốt hết để lấy đất canh tác.


Khi quyết định thu hồi đất và biên bản bàn giao rừng giữa doanh nghiệp với địa phương và các cơ quan chức năng được ký chưa ráo mực, thì những cánh rừng trồng đã bị những người dân trong vùng thi nhau xẻ thịt.

Tiểu khu 1766 có 100 ha rừng thông trồng từ năm 1985, có trữ lượng gỗ khá lớn đã đến thời kỳ khai thác. Nhưng sau khi vừa biết được việc doanh nghiệp giao rừng cho huyện Đắk Glong, dân cư địa phương đã thi nhau chặt phá vừa lấy gỗ sử dụng, vừa lấy đất canh tác. Nhiều người chặt phá rừng thông rồi gom gỗ chất đống đốt cháy, giải phóng nhanh mặt bằng để lấy đất trồng hoa màu. Toàn bộ rừng thông bị tàn phá, ước tính thiệt hại trên 30 tỉ đồng.

Tiểu khu 1969 có 84 ha keo được giao khoán cho các hộ công nhân đầu tư chăm bón. Xí nghiệp đã xây dựng một tháp cao bằng thép với giá trị trên 120 triệu đồng để canh lửa và bảo vệ rừng tại tiểu khu này. Sau khi có quyết định thu hồi diện tích rừng trồng khu vực này giao cho địa phương, người dân ở khu tái định cư Đắk Plao (thuộc huyện Đắk Glong) đã nhanh chân đến đốt cháy 10 căn nhà của công nhân (với tổng giá trị 150 triệu đồng) và chặt phá toàn bộ diện tích rừng keo trồng 4-5 tuổi, gây thiệt hại trên 3,6 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tiên Tri