01:17 06/01/2015

Rực rỡ thành phố băng ở Trung Quốc

Tại thành phố đông bắc Trung Quốc Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5/1/2015 đã diễn ra lễ hội băng đăng quốc tế lần thứ 31. Đây được công nhận là một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới.

Tại thành phố đông bắc Trung Quốc Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5/1/2015 đã diễn ra Lễ hội Băng đăng Quốc tế lần thứ 31. Đây được công nhận là một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới. Lễ hội sẽ kéo dài trong 1 tuần, nhưng với điều kiện nhiệt độ tại thành phố này đang ở mức -17 độ C, rất nhiều tác phẩm băng điêu khắc có thể duy trì hình dáng trong khoảng thời gian lâu hơn.




Các tác phẩm được tạo dựng từ những khối tuyết hay những tảng băng lớn được lấy từ khu vực gần sông Tùng Hoa. Nhiều tác phẩm điêu khắc được áp dụng những tiến bộ kỹ thuật như tia laze hay đèn trang trí để có thể thắp sáng phục vụ khách du lịch vào ban đêm. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1963 nhưng nó chính thức trở thành sự kiện thường niên từ năm 1985.


Dưới đây là một số tác phẩm nổi bật trong Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân:


Các tác phẩm điêu khắc được dựng lên từ những khối băng lớn dày 1m.


Nghệ thuật tạc băng là một truyền thống lâu đời tại Trung Quốc. Ngư dân và nông dân nơi dây thường tạc băng để chế tạo đèn lồng.

Nhiều đường trượt được tạo ngay trên băng cho phép du khách có thể thoái mái chơi đùa.

Một khối các tác phẩm băng khổng lồ được đặt ngay đối diện bờ sông Tùng Hoa.

Nhiều nghệ sĩ điêu khắc từ các nước như Mỹ, Canada, Nga, Nhật Bản và Singapore đến lễ hội để trổ tài.

Hơn 7000 công nhân được thuê để phục vụ trong quá trình tạo Thành phố băng.

Một trong những điểm thu hút du khách của lễ hội là mô hình băng Nhà thờ Hallgrimskirkja ở Reykjavik, Iceland.



Hồng Hạnh (theo Aljazeera)