02:09 07/02/2012

Rực rỡ lễ hội đèn lồng ở Trung Quốc

Hàng năm cứ vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch, Trung Quốc lại tổ chức lễ hội đèn lồng khắp cả nước. Người dân treo đèn lồng đủ màu sắc, chơi các trò chơi dân gian, tụ tập bạn bè ăn uống.

Hàng trăm chiếc đèn lồng được treo tại công viên Nanshan, thành phố Hohhot, Nội Mông ngày 5/2.

 

Màn múa trống trong lễ hội đèn lồng ở Nội Mông.


Các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn múa lân ở thành phố Yan'an, tỉnh Thiểm Tây ngày 6/2.


Các nghệ sĩ dân gian tham gia lễ diễu hành ở thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông.


Các nghệ sĩ đi cà kheo ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh ngày 6/2.

 

Biểu diễn trống ở thành phố Zibo, tỉnh Sơn Đông ngày 6/2.


Các nghệ sĩ diễu hành ở thành phố Zibo, tỉnh Sơn Đông ngày 6/2.


Yuanxiao - món bánh được ăn nhiều nhất trong ngày rằm tháng Giêng ở Trung Quốc (gần giống bánh trôi của Việt Nam).


Du khách ăn bánh yuanxiao trong khu trưng bày nghệ thuật các tác phẩm làm từ tuyết ở tỉnh Hắc Long Giang ngày 6/2.



Người dân và du khách đổ về xem lễ hội đèn lồng ở đền Khổng Tử tại thành phố Nanjing, thủ phủ tỉnh Giang Tô.


Chùm ảnh: THX